Lòng hồ thủy điện xuống cạn, bốn xã bị cô lập

Từ đầu năm 2012 đến nay, Nhà máy thủy điện Bản Vẽ liên tục phát hai tổ máy, cùng với đại hạn, mực nước trên lòng hồ đã rút xuống hơn 30 m, dòng Nậm Nơn xuống cạn khiến giao thông đường thủy ách tắc.

Trong hai ngày 11 và 12-5, đoàn thanh tra Sở GTVT tỉnh Nghệ An đã lên kiểm tra, khảo sát tìm cách khắc phục việc chia cắt giao thông. Ông Nguyễn Hồ Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, cho biết mối nguy nhất hiện nay là đã đến mùa cứu đói giáp hạt nhưng không thể đưa gạo lên cho bà con và sắp tới đến mùa thi tốt nghiệp, giáo viên, học sinh đi lại vô cùng nan giải.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm