Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2:

Luật sư đề nghị miễn hình phạt đối với bị cáo Chu Lập Cơ

(PLO)- Bị cáo Chu Lập Cơ bị VKS đề nghị 24-30 tháng tù với cáo buộc giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan "rửa" hơn 33 tỉ đồng. 

Ngày 7-10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tiếp tục phần bào chữa của luật sư.

Em dâu của bị cáo Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ hình phạt

Theo cáo buộc, bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Trương Mỹ Lan) đã thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan ký toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến chủ trương phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, giúp sức Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành trái phiếu, chiếm đoạt số tiền 24.969 tỉ đồng của 30.738 bị hại.

Đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án 7-8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nhã.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bào chữa cho bị cáo Nhã, luật sư (LS) cho rằng mức án mà đại diện VKS đề nghị là quá nghiêm khắc. Theo LS, bị cáo Nhã phạm tội vì phụ thuộc và tin tưởng chị dâu là bà Lan. Bị cáo Nhã chưa học hết cấp 3, không được đào tạo về nhân sự, tài chính, việc phát hành trái phiếu.

LS cho biết bị cáo Nhã sức khỏe yếu, bị bệnh tim, khó thở, rối loạn lo âu, trong quá trình tạm giam thường xuyên phải đi cấp cứu. Ngoài các tình tiết trên, bị cáo Nhã còn có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo nên đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo Nhã hưởng mức án nhẹ nhất.

Bào chữa bổ sung, bị cáo Nhã mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình có cơ hội sớm trở về làm lại cuộc đời.

Trước đó, tại phần bào chữa bổ sung, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, chấp nhận giải quyết cho người dân và gánh chịu tất cả trách nhiệm cho 33 bị cáo vì họ chỉ là người làm công ăn lương. Bị cáo Lan cũng xin HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo Nhã vì có nhiều đóng góp cho thành phố như xây dựng bệnh viện…

Trương Huệ Vân xin giảm nhẹ cho 33 bị cáo

Theo cáo buộc, Trương Huệ Vân (cháu Trương Mỹ Lan, Tổng Giám đốc Công ty WMC) đã thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của Trương Mỹ Lan, ký các Hợp đồng, chứng từ khống để Công ty WMC chuyển 13.000 tỉ đồng cho công ty An Đông để mua sơ cấp và giúp sức Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành, chiếm đoạt số tiền 13.000 tỉ đồng của 20.623 bị hại.

Trong phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với Trương Huệ Vân 6-7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trương Huệ Vân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bào chữa cho bị cáo Vân, LS cho rằng bị cáo Vân phạm tội có phần bị lệ thuộc vào bị cáo Lan và có vai trò hạn chế. Từ giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Vân đã bị tuyên phạt 17 năm tù về tội tham ô tài sản là quá nặng nề.

Bị cáo Vân có tình tiết giảm như như ăn năn hối cải; vai trò đồng phạm thụ động, hạn chế và đề nghị HĐXX xem xét không tuyên buộc trách nhiệm dân sự và giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ.

Tự bào chữa, bị cáo Trương Huệ Vân xin HĐXX miễn hình phạt đối với bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan). Vì bị cáo Cơ là dượng, là người thầy, người cha của bị cáo và có nhiều đóng góp cho xã hội. Quá trình 2 năm tạm giam là quá tàn nhẫn và đã đủ răn đe đối với bị cáo Cơ.

Bị cáo Trương Huệ Vân trình bày, đã hối hận về những chữ ký của mình trong việc phát hành gói trái phiếu Công ty An Đông khiến cô mình bị bắt và dẫn đến có hàng ngàn bị hại khác. Xin HĐXX xem xét vai trò, trách nhiệm của bị cáo Lan để bị cáo này được sự khoan hồng cao nhất của pháp luật.

Bị cáo Chu Lập Cơ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đối với bị cáo Chu Lập Cơ đã bị cáo buộc giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan rửa tiền hơn 33 tỉ đồng, từ năm 2018 đến ngày 7-10-2022. Số tiền này được xác định là do Trương Mỹ Lan phạm tội mà có, được nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master của bị cáo Cơ. Đại diện VKS đề nghị tòa phạt người này mức án 24-30 tháng tù về tội rửa tiền.

Trong giai đoạn 1 vụ án, bị cáo Cơ đã bị TAND TP.HCM tuyên 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Cơ hiện đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

LS bào chữa cho bị cáo Chu Lập Cơ cho rằng, bị cáo này thường di chuyển quốc tế và là một thương nhân, nên việc sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán là phù hợp và không biết nguồn tiền có từ hành vi phạm tội mà có.

Bị cáo Cơ có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp cho xã hội, đã nộp lại một phần tiền để khắc phục hậu quả, sức khỏe yếu… nên cần có sự khoan hồng của pháp luật. Từ đó, LS đề nghị HĐXX miễn hình phạt đối với bị cáo Cơ.

Bào chữa bổ sung, bị cáo Cơ cho biết đã nộp lại tiền để khắc phục quả, tuổi đã cao nên xin HĐXX tuyên mức án nhẹ để sớm trở về đồng hành cùng vợ khắc phục hậu quả vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới