

(PLO)- Người lao động đi làm vào dịp lễ Quốc khánh được hưởng lương ít nhất bằng 300% mức ngày thường, chưa kể tiền lương người lao động hưởng lương ngày.
(PLO)- Thông tin cô gái khỏa thân chụp ảnh trên đường nhận về nhiều sự chỉ trích của bạn đọc vì sự phản cảm...
(PLO)- Dù xe tang là đối tượng xe ưu tiên nhưng không phải xe đi làm nhiệm vụ và không có các tín hiệu còi, cờ, đèn nên không có quyền giống như các xe ưu tiên khác.
(PLO)- Nếu hành khách không thắt dây an toàn, tài xế và khách đều bị phạt tiền.
(PLO)- Việc bóc phốt công ty trên mạng xã hội, tùy mức độ ảnh hưởng mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, chịu trách nhiệm dân sự...
(PLO)- Hiện chưa có quy định cụ thể về bảng nội quy, tiêu lệnh PCCC nhưng phải dễ quan sát, đặt ở vị trí thuận tiện.
(PLO)- Nếu GPLX bản cứng còn thời hạn nhưng bị mất thì người dân có thể trình trên VNeID khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ.
(PLO)- Nếu một trong hai người sinh đôi đăng ký nghĩa vụ quân sự thì người còn lại được hoãn.
(PLO)- Lợi dụng dịp hè, các đối tượng lừa đảo tuyển dụng nhắm đến “con mồi” là học sinh, sinh viên, dụ dỗ nạn nhân tham gia công việc đính đá tranh tại nhà, lừa lấy tiền cọc.
(PLO)- Hành vi cho trẻ đứng trên yên xe máy là rất nguy hiểm và vi phạm luật giao thông.
(PLO)- Trước loạt bài điều tra về tình trạng tài xế taxi tráo tiền du khách, bạn đọc bày tỏ sự phẫn nộ, lo lắng về hình ảnh con người, du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
(PLO)- Theo quy định, trẻ 13 tuổi chỉ được làm công việc nhẹ; không được quá 4 giờ trong 1 ngày và 20 giờ trong 1 tuần.
(PLO)- Người đến nhận lại xe vi phạm có thể là người vi phạm hoặc chủ sở hữu có xe bị tạm giữ.
(PLO)- Luật Giao thông đường bộ quy định khi dừng xe, không được tắt máy và rời khỏi vị trí lái xe.
(PLO)- Tài xế vừa lái xe vừa livestream đồng nghĩa có hành vi vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ khi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động.
(PLO)- Hiện chưa có luật xử lý hành vi cho trẻ bỏ nhà ở nhờ; tuy nhiên nếu hành vi đó bị xem là dụ dỗ, chứa chấp sai quy định thì sẽ bị xử lý theo pháp luật.
(PLO)- Ảnh chụp màn hình tin nhắn vay tiền được xem là một dạng chứng cứ và có thể sử dụng để khởi kiện đòi lại tài sản.
(PLO)- Không niêm yết giá vé giữ xe có thể bị phạt đến 1 triệu đồng và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
(PLO)- Pháp luật không quy định về mức đặt cọc tiền trọ.
(PLO)- Hành vi vi phạm nồng độ cồn nhiều lần, tái phạm được xác định là tình tiết tăng nặng.