Malaysia - VN: Những điểm nóng trên sân

Lần ấy đội tuyển Malaysia đã thắng Việt Nam 2-0 tại Kuala Lumpur và hòa 0-0 tại Mỹ Đình, sau đó Malaysia đi đến ngôi vô địch, còn lần này?

Những gương mặt từng chạm trán năm 2010

Cả hai đội còn khá nhiều trụ cột từng chạm trán nhau từ hồi AFF Suzuki Cup 2010. Phía Việt Nam có Thành Lương, Phước Tứ, Tấn Tài, Công Vinh, Văn Biển... Tuyển Malaysia có Sali, Talaha, Kunanlan, Safiq, thủ môn Cha Mat Fahmi…

Bốn năm trước, tiền đạo số 10 Safee Sali là hung thần của hàng thủ đội tuyển Việt Nam với cú đúp vào lưới thủ môn Tấn Trường ở lượt đi. Gần hai năm nay, do bị chấn thương dai dẳng nên Sali tịt ngòi nhưng đến trận gặp Singapore gần đây nhất thì tiền đạo này mới thức tỉnh.

Phía tuyển Việt Nam còn đó Lê Công Vinh được xem là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất và luôn được HLV Miura đánh giá cao kể cả khi Vinh không ghi bàn. Ngoài ra, quanh Vinh còn có sự hỗ trợ và sung sức của Văn Quyết hoặc Hoàng Thịnh đều là những cầu thủ có khả năng bùng nổ.

Cuộc chạm trán bốn năm trước giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Ảnh: QUANG THẮNG

Tìm “vua” khu vực giữa sân

Malaysia có hai tiền vệ trung tâm chơi rất ấn tượng, đó là Safiq Rahim và Gary Robbat. Nếu như Safiq có xu hướng chơi như tiền đạo thứ ba thì Gary lại có xu hướng tiền vệ phòng ngự rất ấn tượng. Với thể hình cao to và lối chơi mạnh mẽ, Gary không chỉ giỏi phòng ngự từ xa mà còn có thể tham gia tấn công, những pha dàn xếp trung lộ và những cú tỉa bóng cho tiền đạo có độ bất ngờ cao.

Phía tuyển Việt Nam sẽ là Tấn Tài và Hoàng Thịnh. Tấn Tài giỏi thu hồi bóng và phát động tấn công, còn Hoàng Thịnh chơi như một tiền vệ “con thoi” giỏi công, giỏi thủ với những pha vào bóng quyết đoán.

Ai thay thế những cầu thủ phải vắng mặt?

Trận bán kết lượt đi, tuyển Việt Nam chỉ vắng Minh Tuấn (hai thẻ vàng) và có thể là Xuân Thành (chấn thương). Minh Tuấn chơi rất ấn tượng ở vòng bảng với hai bàn thắng và những đường chuyền độc. Tiền vệ trụ cột của Than Quảng Ninh này đang có phong độ rất tốt từ hồi Asiad 17 trong màu áo Olympic Việt Nam đến nay. Nhiều khả năng HLV Miura sẽ thay Văn Quyết và vị trí của Vũ Minh Tuấn và tìm một tiền đạo để đá cặp cùng Công Vinh. Giải pháp này rất khả thi vì chắc chắn ông Miura không muốn đội nhà bị lệch cánh.

Phía Malaysia sẽ thiếu “thần tài” Amri Yahyah, tiền đạo này đã có hai bàn thắng tại AFF Cup và đang đạt phong độ rất cao. Ngoài bàn thắng thì Amri cũng có những đường chuyền độc cho đồng đội. Người thế vai sẽ là cựu binh Talaha.

Cũng ở trận bán kết lượt đi Malaysia sẽ vắng Anan Shukur do bị hai thẻ vàng. Người thay thế sẽ là Kunanlan, cũng là một trụ cột của tuyển Malaysia từng vô địch AFF Cup 2010.

Dự báo thế trận

+ Đội tuyển Malaysia sẽ khai thác triệt để những ưu thế trên sân nhà ở bán kết lượt đi. Mặt khác, họ cũng sẽ tạo sự khác biệt trận đấu bằng ưu thế của mình. Đó là sức mạnh, tốc độ, lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm. Điển hình của lối chơi này là những cựu binh như tiền đạo Sali, tiền vệ cánh Kunanlan, tiền vệ trung tâm Safiq và Gary. Họ sẽ đẩy cao nhịp độ trận đấu, vào bóng cứng rắn, tạo sự va chạm mạnh hòng làm chùn chân đối phương.

+ Đội tuyển Việt Nam sẽ không bị hút vào lối chơi nhanh, dài, cuồn cuộn của chủ nhà. Chắc chắn sẽ phải duy trì bài phối hợp, nhỏ, di chuyển linh hoạt, nhanh, tránh cầm bóng lâu để không bị đối phương vào bóng quyết liệt làm chậm nhịp độ và bị chấn thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm