Mưa lớn kéo dài ở Nepal, hơn 200 người thiệt mạng và mất tích

(PLO)- Mưa lớn kéo dài từ ngày 27-9 vừa qua đã khiến mực nước sông dâng cao lên hơn 2,2 m so với mức nguy hiểm, để lại hậu quả nghiêm trọng ở thủ đô Kathmandu cùng nhiều vùng khác của Nepal.

Số nạn nhân thiệt mạng do mưa lớn kéo dài, lũ lụt và lở đất trên khắp Nepal đến nay đã tăng lên 170 người, theo hãng tin AFP.

Trước đó, mưa lớn kéo dài hai ngày từ ngày 27-9 đã khiến mực nước sông Bagmati cùng nhiều nhánh sông chảy qua thủ đô Kathmandu (Nepal) dâng cao lên hơn 2,2 m so với mức nguy hiểm, gây lũ lụt và nhấn chìm nhiều ngôi nhà và phương tiện giao thông trong khu vực vào cuối tuần qua.

Một người dân sống tại khu vực dễ bị ngập lụt ở thủ đô Kathmandu kể lại rằng họ đã phải cắt mái nhà để thoát thân. Người này chia sẻ với AFP: "Chúng tôi nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác để đến nơi an toàn và cuối cùng họ đã đến bằng thuyền để cứu chúng tôi".

Hình ảnh đống đổ nát sau khi mưa lớn kéo dài khiến nước sông Bagmati tràn bờ và gây lũ lụt, tại thủ đô Kathmandu (Nepal) ngày 29-9. Ảnh: REUTERS

Sạt lở đất cũng đã xảy ra trên các tuyến đường kết nối Kathmandu với các vùng khác của Nepal. Theo phát ngôn viên của Cảnh sát Nepal Dan Bahadur Karki, ít nhất 35 người đã thiệt mạng khi ba chiếc xe bị vùi lấp trong ​​một trận lở đất tại một xa lộ ở phía nam thủ đô Kathmandu.

Các nhà chức trách cũng cho biết học sinh và phụ huynh gặp khó khăn vì các cơ sở giáo dục và trường đại học bị hư hại do mưa lớn kéo dài vừa qua.

"Chúng tôi đã kêu gọi các nhà chức trách có liên quan đóng cửa trường học ở các khu vực bị ảnh hưởng trong ba ngày" - người phát ngôn của Bộ Giáo dục Nepal Lakshmi Bhattarai nói với hãng tin Reuters.

Một chiếc xe buýt du lịch bị ngập một phần trong bùn sau khi lở đất xảy ra trên tuyến đường cao tốc Tribhuwan ở Dhading, tỉnh Bagmati (Nepal) ngày 29-9. Ảnh: REUTERS

Đến sáng ngày 30-9, Bộ Nội vụ Nepal cho biết 170 người đã thiệt mạng trên khắp đất nước và 42 người khác vẫn mất tích do mưa lớn kéo dài, theo AFP.

Công tác cứu hộ và dọn dẹp vẫn đang được tiến hành. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nepal - ông Rishi Ram Tiwari cho biết hơn 3.000 người đã được giải cứu, và xe ủi đất đang được sử dụng để dọn dẹp một số xa lộ kết nối Kathmandu bị chặn do lở đất.

Theo Reuters, các nhà khoa học về khí hậu tại Trung tâm Phát triển Miền núi Quốc tế (ICIMOD) cho biết bên cạnh nguyên nhân do biến đổi khí hậu, việc xây dựng hệ thống thoát nước kém do quá trình định cư và đô thị hóa không theo quy hoạch, xây dựng trên vùng đồng bằng ngập lụt, thiếu diện tích giữ nước và xâm lấn sông Bagmati ở Nepal đã khiến cho tác động của mưa lớn kéo dài vừa qua thêm trầm trọng.

Hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu cũng đang hoành hành ở nhiều nơi khác trên thế giới. Tại Mỹ, số người thiệt mạng do bão Helena tính đến sáng 30-9 (giờ VN) đã tăng lên ít nhất 90 người và vẫn sẽ tiếp tục tăng, theo hãng tin Reuters.

Uớc tính thiệt hại do bão Helene tác động lên hệ thống cấp nước, thông tin liên lạc và các tuyến đường giao thông quan trọng ở các bang bị ảnh hưởng sẽ dao động từ 15 tỉ USD đến hơn 100 tỉ USD.

"Đây là một thảm họa tàn khốc có quy mô lịch sử [...] Những người mà tôi nói chuyện ở phía tây North Carolina cho biết họ chưa bao giờ thấy điều gì như thế này" - Thống đốc bang North Carolina Roy Cooper nói với đài CNN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới