Ai sẽ kế nhiệm vị trí lãnh đạo Hezbollah?

(PLO)- Nhiều nguồn tin dự đoán ông Hashem Safieddine hoặc ông Naim Qassem – hai lãnh đạo cấp cao của nhóm vũ trang Hezbollah – có thể sẽ là người kế nhiệm lãnh đạo tối cao Hassan Nasrallah, sau khi ông Nasrallah thiệt mạng trong đợt không kích của Israel hôm 27-9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Ngày 28-9, nhóm vũ trang Hezbollah xác nhận ông Hassan Nasrallah – lãnh đạo tối cao của nhóm này – đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel hôm 27-9. Sau xác nhận này, chuyện ai sẽ là người kế nhiệm ông Nasrallah trở thành tâm điểm chú ý.

Hãng thông tấn Anadolu Agency, hãng tin AFP, Reuters, tờ The Times of Israel dẫn một số nguồn tin cho biết nhiều khả năng ông Hashem Safieddine – thành viên cấp cao của Hezbollah – sẽ được chọn làm người kế nhiệm vị trí của ông Nasrallah trong thời gian tới. Ngoài ra, theo hãng tin Al Jazeera, phó lãnh đạo Hezbollah – ông Naim Qassem cũng được cho là một trong những ứng viên có khả năng kế nhiệm ông Nasrallah.

Theo trang tin Al-Monitor, lãnh đạo tiếp theo của Hezbollah phải là thành viên Hội đồng Shura và phải là một nhân vật tôn giáo. Theo tờ The New York Times, Hội đồng Shura là một hội đồng quyền lực của Hezbollah gồm nhiều hội đồng thành viên, quyết định các vấn đề điều hành, chính trị, quân sự của nhóm này.

Ông Hashem Safieddine

Ông Safieddine có quan hệ anh em họ với ông Nasrallah. Ông giữ chức vụ người đứng đầu Hội đồng Điều hành của nhóm vũ trang Hezbollah.

Nhóm vũ trang Hezbollah
Ông Hashem Safieddine. Ảnh: AL MAYADEEN

Ông Safieddine sinh năm 1964 tại thị trấn Deir Qanoun En Nahr, quận Tyre (miền nam Lebanon). Ông Safieddine xuất thân từ một gia đình danh tiếng theo Hồi giáo dòng Shiite.

Gia đình ông có nhiều người làm học giả tôn giáo và thành viên quốc hội Lebanon. Anh trai của ông Hashem Safieddine là ông Abdullah. Ông này giữ vai trò đại diện của nhóm vũ trang Hezbollah tại Iran.

Ông Safieddine là thành viên nhóm vũ trang Hezbollah kể từ khi nhóm này thành lập vào năm 1982. Vào những năm 1980, ông Safieddine đã đến Qom (Iran) để cùng ông Nasrallah nghiên cứu khoa học tôn giáo.

Ông Safieddine có nhiều mối liên hệ với Iran. Bên cạnh việc dành nhiều năm nghiên cứu khoa học tôn giáo ở Qom, ông còn có quan hệ tốt với ông Qassem Soleimani – cựu chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds (thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran). Vào năm 2020, con trai ông Safieddine đã kết hôn với con gái ông Soleimani.

Theo Anadolu Agency, ông Safieddine đã được chuẩn bị để kế nhiệm ông Nasrallah kể từ năm 1994, khi ông được triệu hồi từ Qom về thủ đô Beirut (Lebanon) để giữ vai trò đứng đầu Hội đồng Điều hành của Hezbollah, giám sát các vấn đề chính trị của nhóm này. Ngoài ra, ông cũng là thành viên của Hội đồng Jihad – hội đồng quản lý các hoạt động quân sự của Hezbollah.

Trong hơn 3 thập niên qua, ông Safieddine đã xử lý nhiều vấn đề nhạy cảm hàng ngày của nhóm, từ quản lý các cơ quan của Hezboolah đến giám sát tài chính, đầu tư của nhóm trong nước và quốc tế.

Về quan điểm, ông Safieddine được cho là người có quan điểm giống ông Nasrallah trong nhiều vấn đề.

Ông cũng từng có nhiều bài phát biểu trước người dân Lebanon. Trong một số bài phát biểu, ông Safieddine nhấn mạnh quan điểm về việc đối đầu và đáp trả Israel.

Trong một bài phát biểu vào ngày 13-7, ông Safieddine nói: "Nếu nhiệm vụ của chúng ta, như hiện nay, là ở phía nam (Lebanon) để chiến đấu với kẻ thù [ám chỉ Israel], chúng ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ và tin tưởng rằng ơn trên sẽ ban cho chúng ta chiến thắng”.

Trong một bài phát biểu khác vào tháng 7, ông Safieddine nhấn mạnh rằng Hezbollah “quan tâm đến cuộc chiến chống lại Israel mà không có bất kỳ hạn chế hay giới hạn nào".

Ngoài ra, giống như ông Nasrallah, ông Safieddine nhiều lần khẳng định rằng Hezbollah sẽ không ngừng hỗ trợ Gaza cho đến khi Israel thôi hiện diện tại dải đất này.

Ông Naim Qassem

Ông Naim Qassem (71 tuổi) là phó lãnh đạo Hezbollah và thường được gọi là "người quan trọng thứ hai" của nhóm này.

Ông sinh ra tại làng Kfar Kila thuộc tỉnh Nabatieh (nam Lebanon). Đây cũng là ngôi làng đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công của Israel, đặc biệt là kể từ tháng 10-2023.

2024-08-02T153649Z_1771476794_RC2R79A68LXD_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-LEBANON-HEZBOLLAH-CONDOLENCES-1727552125.webp
Ông Naim Qassem. Ảnh: REUTERS

Vào những năm 1970, ông Qassem gia nhập Phong trào của những người bị tước đoạt, sau này trở thành một phần của Phong trào Amal – một nhóm của người Hồi giáo dòng Shiite ở Lebanon. Sau đó, ông rời Phong trào Amal và giúp thành lập nhóm vũ trang Hezbollah vào đầu những năm 1980. Ông Qassem được xem là một trong những học giả tôn giáo sáng lập của nhóm này.

Ông Qassem từng giảng dạy tại các lớp học tôn giáo ở Beirut trong nhiều năm. Ông cũng từng tham gia giám sát mạng lưới giáo dục của Hezbollah và cũng tham gia giám sát các hoạt động của nhóm này trong quốc hội Lebanon.

Ông Qassem được bầu làm phó lãnh đạo Hezbollah vào năm 1991, dưới thời lãnh đạo tối cao lúc bấy giờ là ông Abbas al-Musawi. Ông al-Musawi cũng bị Israel ám sát.

Ông Qassem cũng có quan điểm cứng rắn về Israel và có quan điểm ủng hộ Gaza.

Trong đám tang của một chỉ huy nhóm vũ trang Hezbollah hôm 22-9, ông Naim Qassem cho biết Hezbollah đã bước vào giai đoạn mới của cuộc chiến với Israel và "sẵn sàng đối mặt với mọi khả năng quân sự".

Ông cho rằng cuộc chiến với Israel hiện là "cuộc chiến tính toán không hồi kết".

“Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì mặt trận ủng hộ [cho Gaza] và cuộc đấu tranh [chống lại Israel] theo cách sáng tạo. Chúng tôi sẽ chiến đấu với họ ở những nơi họ không ngờ tới” – ông nói.

Tại sự kiện, ông Qassem tuyên bố sự ủng hộ của Hezbollah dành cho Gaza “sẽ tiếp tục, bất kể mất bao lâu, cho đến khi cuộc chiến ở Gaza kết thúc. Người dân ở phía bắc [Israel] sẽ không thể trở về, nhiều người nữa sẽ phải rời bỏ nhà cửa của họ và sự ủng hộ dành cho Gaza sẽ mở rộng. ‘Giải pháp quân sự’ của Israel sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với Israel và người dân ở phía bắc nước họ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm