Nga cảnh báo tịch thu tài sản phương Tây

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cảnh báo rằng Moscow có thể tịch thu tài sản phương Tây ở Nga để đáp trả việc tài sản Nga bị phương Tây tịch thu.

Ngày 20-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cảnh báo rằng Moscow có nhiều biện pháp chính trị và kinh tế để ứng phó nguy cơ bị tịch thu tài sản, bao gồm biện pháp tịch thu tài sản phương Tây ở Nga để ăn miếng trả miếng, theo đài RT.

Theo bà Zakharova, có một lượng tài sản “đáng kể” của phương Tây đang ở Nga.

“Tất cả những tài sản này có thể phải chịu chính sách trả đũa của Nga. ‘Kho vũ khí’ của Nga về các biện pháp đối phó chính trị và kinh tế rất phong phú” - bà Zakharova nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: SPUTNIK

Phát ngôn của bà Zakharova được đưa ra một tuần sau hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7, ở đó, các lãnh đạo nhóm này đồng ý cho Ukraine vay 50 tỉ USD từ tiền lãi thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga.

G7 dự định giải ngân số tiền này thông qua nhiều kênh, phục vụ các nhu cầu của Ukraine về quân sự, ngân sách nhà nước và tái thiết.

Mỹ và đồng minh chưa phản ứng bình luận của bà Zakharova về khả năng Nga tịch thu tài sản phương Tây.

Phương Tây hiện đóng băng khoảng 300 tỉ USD tài sản Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hầu hết tài sản này bị đóng băng ở các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen gần đây cho biết lợi nhuận thu được từ tài sản cố định của Nga lên tới khoảng 3-5 tỉ USD mỗi năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới