Peru ban bố tình trạng khẩn cấp sau loạt vụ 'khủng bố đô thị' thủ đô

(PLO)- Peru áp dụng tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày ở một số khu vực thủ đô Lima sau loạt vụ tài xế xe buýt bị bắt cóc, tống tiền và sát hại trong một tháng qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ Peru hôm 26-9 ban bố tình trạng khẩn cấp ở một số khu vực ở thủ đô Lima và vùng phụ cận sau hàng loạt vụ bắt cóc, tống tiền các tài xế xe buýt, theo hãng tin Reuters.

Thủ tướng Peru - ông Gustavo Adrianzen cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài 60 ngày được áp dụng tại 12 quận ở đại đô thị Lima.

Tuy nhiên, chính phủ Peru không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp ra các khu vực khác của đất nước.

Peru ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Lima.jpg
Cảnh sát Peru tăng cường tuần tra sau loạt vụ bắt cóc, tống tiền các tài xế xe buýt. Ảnh: ANDINA

Tình trạng bất ổn ở Lima đã gia tăng đáng kể trong một tháng qua khi 4 tài xế bị giết hại khi chống cự những kẻ bắt cóc. Nhiều hành khách cũng bị thương. Vụ việc mới nhất xảy ra hôm 22-9.

Tuy nhiên, Thủ tướng Adrianzen lưu ý rằng các vụ bắt cóc, tống tiền nhắm vào các tài xế phương tiện giao thông công cộng chỉ là phần dễ thấy, trong khi nhiều doanh nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ cũng đang trở thành nạn nhân của loại tội phạm này.

Bộ trưởng Quốc phòng Peru Walter Astudillo cho biết chính phủ đang đệ trình một dự luật xếp các vụ giết người liên quan hành vi bắt cóc, tống tiền, sở hữu vũ khí trái phép, cũng như thuê người thực hiện các tội ác trên, là “khủng bố đô thị” nhằm tăng nặng khung hình phạt.

Trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp, các lực lượng vũ trang Peru sẽ được triển khai trên đường phố và hỗ trợ cảnh sát trấn áp làn sóng bắt cóc, tống tiền đang hoành hành ở thủ đô.

Chính phủ Peru đã yêu cầu đình chỉ các lớp học trực tiếp và kêu gọi các công ty cho phép làm việc từ xa hoặc cho nhân viên đi làm muộn hơn thường lệ.

Cùng ngày 26-9, hãng thông tấn nhà nước Peru Andina đưa tin chính quyền Lima đã đạt được thoả thuận với đại diện các công đoàn. Hai trong số các biện pháp trước mắt là thành lập một đội điều tra đặc biệt để xử lý các vụ tống tiền trong lĩnh vực vận tải và lập văn phòng công tố chống tống tiền ở cấp tỉnh.

Trước đó, Tổng thống Peru - bà Dina Boluarte hôm 24-9 cho biết cảnh sát đã triệt phá một số băng đảng tống tiền và đang truy lùng một số nhóm khác. Bà Boluarte trấn an rằng những kẻ phạm tội sẽ sớm bị bắt.

Bà Boluarte cam kết chính phủ Peru sẽ sát cánh cùng các doanh nghiệp vận tải và kêu gọi người dân cùng chung tay chống tội phạm và các hành vi phạm pháp.

Bộ trưởng Astudillo cho biết Peru đang mở rộng khả năng giam giữ tại các nhà tù để có thể giam giữ những đối tượng bị kết án liên quan các vụ bắt cóc, tống tiền vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm