Người đàn ông lo lắng bị hủy hôn vì tự ti với mái tóc bị hói

Tập 47 chương trình Sống khỏe đời vui có chủ đề: “Nên hay không nên dùng thảo dược để điều trị bệnh rụng tóc nhiều, hói đầu? Dùng ra sao để đạt hiệu quả tốt?” với sự tham gia tư vấn của Ths.BS Tạ Quốc Hưng, Khoa da liễu thẩm mỹ da, Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM.

Mở đầu tiểu phẩm, người anh khiến em gái hú hồn hú vía khi đầu quấn kín mít bằng khăn rằn ri và cầm chiếc máy duỗi tóc rượt đuổi cô chạy khắp sân vườn. Vừa rượt đuổi, người anh vừa yêu cầu cô em ngồi xuống ghế để hỏi tội vì đã tự ý chụp hình của anh đăng lên mạng xã hội để lộ ra chiếc đầu bị hói.

Nghe vậy, cô em gái giải thích: “Chị Thảo nhắn tin cho em bảo muốn được nhìn anh lúc anh đang ngủ nên em chụp gửi qua cho chị ấy thôi”.

Người anh quấn kín mít bằng khăn rằn ri trên đầu vì tự ti. Ảnh: BEE

Không nguôi giận, người anh quát: “Em là em của anh hay là em của chị Thảo? Sao em khôn nhà dại chợ vậy? Ít nhất em cũng phải gọi anh dậy để anh xịt keo, vuốt vuốt để không thấy hói nữa rồi hẵng chụp”.

Người anh vừa nói vừa giận lẫy và sợ rằng khi vợ chưa cưới thấy mình bị hói đầu sẽ lập tức từ hôn. Nghe vậy, cô em gái cho biết “chị dâu” thích anh trai bởi tính cách và con người chứ không phải bởi vẻ bề ngoài nên khuyên anh đừng quá lo lắng.

Hai anh em đang ngồi cãi qua, cãi lại thì nghe tiếng chị hàng xóm la lớn và hùng hổ bước vào nhà: “Không có ai mà để chủ nợ đến tận nhà để cho mượn tiền đâu nha. Thượng đế kí dùm con đi, đây là 30 triệu đó”. 

Bất ngờ khi thấy anh trai vay mượn một số tiền lớn, cô em gái gặng hỏi thì được anh giải thích là mượn tiền để đầu tư nhan sắc.

Nghe vậy, cô em được dịp cà khịa: “Em nghĩ nhan sắc của anh phải mượn một tỷ mới đủ”. Mặc lời chọc ghẹo của cô em, người anh cho biết mình sẽ cấy tóc để mái tóc được dày và đẹp hơn.

Người anh giải thích tình trạng hói đầu khiến anh trở nên tự ti, tâm trạng bất ổn và tóc hiện tại chỉ còn lại lơ thơ vài cọng xung quanh mép đầu.

“Tưởng cái gì, em phải dùng thảo dược. Mà loại thảo dược này không phải dùng để xịt hay bôi mà nó là dùng để uống, kích thích mọc tóc từ bên trong” - chị hàng xóm cho hay.

Đã từng sử dụng qua nhiều loại thuốc kích thích mọc tóc như thuốc xịt, bôi, dùng hà thủ ô nhưng tình trạng vẫn không khả quan nên khi nghe đàn chị tư vấn, người đàn ông vẫn ủ rũ vì không có hy vọng. Thấy vậy, nhân vật chủ nợ đã dẫn hai anh em tới gặp bác sĩ để nghe tư vấn.

ThS.BS Tạ Quốc Hưng.

Theo dõi câu chuyện tình huống, ThS.BS Tạ Quốc Hưng chia sẻ: “Có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng rụng tóc như căng thẳng, môi trường bị ô nhiễm, chế độ ăn kiêng không hợp lý, nhuộm tóc thường xuyên hay viêm nang chân tóc… đều khiến tóc dễ bị rụng".

Bác sĩ nói thêm: "Một yếu tố nữa mà chúng ta không thể bỏ quên khi nhắc tới nguyên nhân gây rụng tóc chính là sự thay đổi của hóc môn sinh dục nam DHT làm tăng tiết bã nhờn ở nang tóc, gây khó khăn cho tóc hấp thụ chất dinh dưỡng".  

Với phương pháp điều trị, người bị hói tóc có thể điều trị theo phương pháp tây y là sử dụng các loại thuốc đã được chứng minh hiệu quả trong việc làm giảm rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh. Tuy nhiên, thuốc tây y sẽ để lại một số tác dụng phụ như ảnh hưởng đến đời sống chăn gối của người bệnh.

Việc sử dụng thảo dược trong điều trị rụng tóc, hói đầu đang là xu thế mới hiện nay.

Các thành phần như vitamin B5, hà thủ ô đỏ, Biotin, Polyaktiv… sẽ giúp sợi tóc mọc nhanh, khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc. Nếu sử dụng thảo dược, người bệnh cần phải kiên trì dùng trong khoảng thời gian trên ba tháng để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Chương trình Sống khỏe đời vui được phát sóng lúc 17 giờ 30, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm