Nhọc nhằn mưu sinh giữa tiết trời nóng bức

Nhọc nhằn mưu sinh giữa tiết trời nóng bức

(PLO)- Dưới màn đêm của những ngày trời nóng bức, có nhiều giấc ngủ chập chờn giữa phố, nhiều mảnh đời miệt mài lao động không ngừng nghỉ.

Tháng 4 là cao điểm mùa khô. Nhiệt độ cao nhất năm thường xảy ra vào thời điểm cuối tháng 3, nửa đầu tháng 4. Thời điểm này, Nam bộ chủ yếu chịu tác động bởi dòng phân kì trên cao (áp cao cận nhiệt đới) có vị trí gần Nam bộ, áp cao này làm hạn chế sự hình thành bốc hơi nước, mây sẽ ít nên ban ngày trời nắng mạnh, ban đêm dù không có nắng nhưng nhiệt độ vẫn ở mức 29-30 độ C khiến nhiều người khó chịu, bức bối, ngủ không ngon giấc.

Trong tiết trời đêm oi ả, vẫn có những người lao động nghèo bám trụ trên từng con đường, ngõ phố mưu sinh sau một ngày dài lao động. Có một số người vì nhiều lý do, họ chọn cách tạm ngả lưng ngay vỉa hè...

Chị H. (bán vé số) trải tấm bìa giấy cho con ngủ tạm bên hiên một ngôi nhà, nhiệt độ lúc này khoảng 29 độ C. Ảnh: THẢO HIỀN.
Chị H. (bán vé số) trải tấm bìa giấy cho con ngủ tạm bên hiên một ngôi nhà, nhiệt độ lúc này khoảng 29 độ C. Ảnh: THẢO HIỀN.
Ông Tư, vẫn miệt mài lao động mưu sinh giữa tiết trời oi ả. Ảnh: TRẦN MINH
Ông Tư, vẫn miệt mài lao động mưu sinh giữa tiết trời oi ả. Ảnh: TRẦN MINH
Một người chạy xe ôm đêm, tranh thủ chợp mắt bên cạnh ca nước đá. Ảnh: THẢO HIỀN

Một người chạy xe ôm đêm, tranh thủ chợp mắt bên cạnh ca nước đá. Ảnh: THẢO HIỀN

Chú NVH (59 tuổi, nhặt ve chai) trằn trọc không thể ngủ vì quá nóng nực. “Trời nóng quá nên tụi nhỏ khó ngủ rồi khóc suốt, chú phải xé tạm tấm bìa cát tông quạt cho nó ngủ” – chú tâm sự. Ảnh: THẢO HIỀN

Chú NVH (59 tuổi, nhặt ve chai) trằn trọc không thể ngủ vì quá nóng nực. “Trời nóng quá nên tụi nhỏ khó ngủ rồi khóc suốt, chú phải xé tạm tấm bìa cát tông quạt cho nó ngủ” – chú tâm sự. Ảnh: THẢO HIỀN

Những giấc ngủ đêm chập chờn dưới cái nóng 29 độ C. Ảnh: THẢO HIỀN
Những giấc ngủ đêm chập chờn dưới cái nóng 29 độ C. Ảnh: THẢO HIỀN
Trời đã về khuya, nhưng cái nóng oi bức vẫn không thuyên giảm. Ảnh: THẢO HIỀN

Trời đã về khuya, nhưng cái nóng oi bức vẫn không thuyên giảm. Ảnh: THẢO HIỀN

Cột điện trở thành nơi để mắc võng ngã lưng sau một ngày nắng nóng vất vả mưu sinh. Ảnh: THẢO HIỀN
Cột điện trở thành nơi để mắc võng ngã lưng sau một ngày nắng nóng vất vả mưu sinh. Ảnh: THẢO HIỀN
Chị Trúc, hiện đang là công nhân môi trường quận 3, đang miệt mài với công việc của mình giữa thời tiết oi bức của đêm. Ảnh: THẢO HIỀN

Chị Trúc, hiện đang là công nhân môi trường quận 3, đang miệt mài với công việc của mình giữa thời tiết oi bức của đêm. Ảnh: THẢO HIỀN

Bà Hồng, nghỉ mệt sau một ngày chống chọi với thời tiết nắng nóng. Ảnh. THẢO HIỂN
Bà Hồng, nghỉ mệt sau một ngày chống chọi với thời tiết nắng nóng. Ảnh. THẢO HIỂN
Anh Đức chạy xe ôm công nghệ cho biết: Mấy nay trời đêm nóng quá nên ra đường tôi đều đem theo ca nước đá bự hơn mọi hôm, bình thường thì đem theo chai nước nhưng nay phải đem theo bình giữ nhiệt để đựng đá uống cho mát. Ảnh: THẢO HIỀN

Anh Đức chạy xe ôm công nghệ cho biết: Mấy nay trời đêm nóng quá nên ra đường tôi đều đem theo ca nước đá bự hơn mọi hôm, bình thường thì đem theo chai nước nhưng nay phải đem theo bình giữ nhiệt để đựng đá uống cho mát. Ảnh: THẢO HIỀN

Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: tháng nóng nhất thường là cuối tháng 3, đầu tháng 4. Năm nào cũng sẽ có nắng nóng, cường độ tùy từng năm, nắng nóng theo từng đợt. Thông thường nắng nóng xảy ra từ cuối tháng 1 đến tháng 5, thậm chí tháng 6.

Đọc thêm