Hơn một năm qua, cuộc sống của nhiều hộ dân tại phường Long An (tỉnh Tây Ninh) bị đảo lộn hoàn toàn sau khi giao đất để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị và mở rộng giao lộ. Điều khiến người dân bức xúc không chỉ là cảnh phải đi thuê trọ, ở nhờ mà còn là việc phương án tái định cư đến nay vẫn chưa thấy.
Theo phản ánh của người dân, có tổng cộng 8 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 6 hộ tại khu Ao Quan, phường 1 (TP Tân An, Long An cũ) và 2 hộ tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 2 (TP Tân An, Long An cũ), nay đều thuộc phường Long An (tỉnh Tây Ninh). Các hộ này đã bàn giao đất cho Nhà nước để thực hiện Dự án chỉnh trang khu Ao Quan theo quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND TP Tân An cũ và Dự án mở rộng giao lộ Hoàng Hoa Thám – Phan Đình Phùng theo quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 06/5/2024.
Tuy nhiên, sau khi giao đất, đến nay điều người dân nhận lại là sự chờ đợi kéo dài, trong khi nơi ở ổn định vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp.
Ở thuê, ở nhờ trong cảnh chờ đợi kéo dài
Ghi nhận thực tế tại khu Ao Quan cho thấy, khu vực đã được giải phóng mặt bằng, san lấp bằng phẳng nhưng cỏ mọc hoang, dự án chưa có dấu hiệu triển khai tiếp. Theo kế hoạch ban đầu, nơi đây sẽ được chỉnh trang thành khu chung cư, nhằm cải thiện môi trường sống, tạo không gian thông thoáng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương. Thế nhưng, đến nay dự án chưa được thực hiện.
Bà Nguyễn Thị Tuyết, một hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng, cho biết gia đình bà đã nhận tiền bồi thường đất và tài sản trên đất, đồng thời được thông báo sẽ bố trí tái định cư tại chỗ. Thế nhưng, sau hơn một năm, lời hứa này vẫn chưa trở thành hiện thực.
“Hơn một năm nay, gia đình tôi phải đi thuê nhà để ở. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên phường, thậm chí gặp lãnh đạo tỉnh nhưng vẫn chưa được bố trí đất tái định cư. Lúc đầu nói tái định cư tại chỗ, giờ không được thì cũng cần sắp xếp nơi phù hợp để người dân có chỗ ở ổn định”, bà Tuyết chia sẻ.
Không chỉ riêng gia đình bà Tuyết, nhiều hộ khác tại khu Ao Quan cũng đang trong tình trạng tương tự: ở nhờ người thân, sống trong căn nhà chật chội, sinh hoạt bị đảo lộn, cuộc sống thiếu ổn định kéo dài.
Tại dự án mở rộng giao lộ Hoàng Hoa Thám – Phan Đình Phùng, có 2 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, bà Lê Thị Cẩm Son bị giải tỏa gần như toàn bộ căn nhà, chỉ còn lại hơn 6 m² làm nơi bán nước giải khát mưu sinh.
“Từ ngày giao đất, tôi phải ở tạm nhà con trai. Ban ngày thì ra chỗ cũ bán nước. Tôi chỉ mong sớm có chỗ tái định cư để tự lo cho bản thân, không phải phụ thuộc con cái. Đồng thời, mong được giải quyết tiền thuê nhà trong thời gian chờ tái định cư để có chi phí sinh hoạt, nhất là dịp Tết Nguyên đán”, bà Son nói.
Dự án tạm ngưng, việc tái định cư gặp bế tắc
Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tân An ( Tây Ninh), dự án chỉnh trang khu Ao Quan tạm ngưng, không triển khai khối nhà chung cư và cũng không thực hiện các bước tiếp theo. Điều này dẫn đến thực tế là việc tái định cư tại chỗ cho 6 hộ dân là rất khó và không thể thực hiện.
Trao đổi với phóng viên, ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND phường Long An, cho biết hiện có 8 hộ dân thuộc diện thu hồi đất, chờ tái định cư. UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Tân An để nghiên cứu phương án đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.
Theo ông Thảo, địa phương đang tiếp tục trao đổi với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Tân An nhằm tìm hướng hỗ trợ phù hợp trong bối cảnh hiện nay.
Thực trạng này khiến người dân rơi vào thế bị động, khi đã giao đất nhưng chưa có phương án tái định cư cụ thể, cuộc sống bị xáo trộn kéo dài, trong khi dự án thì dừng lại, đất đai bỏ hoang.
Từ phản ánh của người dân và thực tế ghi nhận, có thể thấy việc chậm bố trí tái định cư không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến tâm lý, sinh kế của các hộ dân bị thu hồi đất. Người dân mong mỏi các cơ quan chức năng sớm có giải pháp cụ thể, đảm bảo quyền lợi chính đáng, tránh để tình trạng “giao đất rồi… chờ đợi vô thời hạn” tiếp tục kéo dài.
Trong thời gian chờ đợi, 8 hộ dân vẫn mong giải quyết chính sách hỗ trợ thuê nhà trọ để chờ được tái định cư. Bà Nguyễn Thị Tuyết mong muốn: "Phần kinh phí hỗ trợ thuê nhà để ở tái định cư, cần chi sớm để chúng tôi có chi phí trang trải cuộc sống gia đình cũng như chuẩn bị đón Tết Nguyên đán sắp đến".