Những động lực sẽ thúc đẩy giá vàng tăng mạnh

(PLO)- Mùa lễ hội cuối năm sắp tới sẽ đẩy giá vàng lên cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (30-8), giá vàng thế giới đã có xu hướng tăng nhẹ lên mức 1.935 USD/ounce, tương đương 57 triệu đồng/lượng. So với phiên hôm qua, vàng đã tăng 400.000 đồng/lượng.

Ông George Milling-Stanley, chuyên gia vàng State Street Global Advisors cho biết, thị trường vàng sẽ sôi động hơn trong vài tuần tới vì Ấn Độ và nhiều thị trường mới nổi khác chuẩn bị bước vào lễ hội.

Cụ thể, lễ hội ánh sáng Diwali của Ấn Độ và sau đó là mùa cưới của nước này. Những lễ hội này sẽ thúc đẩy nhu cầu mua vàng của người Ấn Độ.

Ngoài ra, kinh tế Trung Quốc đang trên đường phục hồi sẽ giúp gia tăng nhu cầu vàng trang sức. Nhiều thị trường mới nổi cũng sẽ hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế Trung Quốc. Do đó, thị trường vàng tại châu Á sẽ gia tăng mạnh mẽ trong thời gian còn lại của năm 2023.

Theo ông George Milling-Stanley, dù Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nhưng Fed đã đi đến cuối chu kỳ tăng lãi suất. Bởi vì Fed cũng bắt đầu lo lắng kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái. Nhờ đó, giá vàng sẽ có động lực tăng trưởng một cách vững chắc trong thời gian tới.

Hôm nay (30-8), vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 57,3 và 68,3 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm