Những hình ảnh 'nóng' xung quanh đàm phán Mỹ-Nga

Những hình ảnh 'nóng' xung quanh đàm phán Mỹ-Nga

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22-2 nói rằng cuộc đàm phán Mỹ-Nga lần 2 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia vào ngày 25-2. Sự kiện này diễn ra sau vòng thảo luận đầu tiên một tuần. 

dam-phan-my-nga-1.png
Tổng thống Trump ngày 22-2 nói rằng cuộc đàm phán Mỹ-Nga lần 2 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia vào ngày 25-2. Cuộc họp này diễn ra sau vòng thảo luận đầu tiên một tuần. Sau cuộc đàm phán đầu tiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nêu ra 3 mục tiêu chính mà cả hai bên đã nhất trí theo đuổi. 3 mục tiêu này bao gồm khôi phục lại nhân viên tại đại sứ quán hai nước, thành lập một nhóm cấp cao để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine và tìm cách tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.
dam-phan-my-nga-2.jpg
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 20-2 cho biết Washington sẵn sàng điều chỉnh các lệnh trừng phạt đang áp đặt lên Nga tuỳ vào thiện chí mà Moscow thể hiện trong quá trình đàm phán. Trả lời phỏng vấn trên đài Bloomberg Television, ông Bessent cho biết việc Mỹ điều chỉnh các lệnh trừng phạt theo cả hai hướng, siết chặt hoặc nới lỏng, phụ thuộc vào diễn biến cuộc đàm phán Mỹ-Nga về Ukraine.
dam-phan-my-nga-3.jpg
Ngày 19-2, Tổng thống Putin đã gọi cuộc đàm phán Mỹ-Nga diễn ra ở Saudi Arabia là “bước đầu tiên” hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa Moscow và Washington. Ông Putin cũng bày tỏ hy vọng rằng tiến trình này sẽ mở đường cho việc hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kiểm soát vũ khí, thám hiểm không gian và năng lượng, theo đài RT.
dam-phan-my-nga-4.jpg
Cũng trong ngày 19-2, màn “đấu khẩu” giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky thêm gay gắt sau cuộc đàm phán Mỹ-Nga ở Saudi Arabia. Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump công khai gọi ông Zelensky là “nhà độc tài".
dam-phan-my-nga-5.png
Còn vị tổng thống Ukraine chỉ trích chiến thuật đàm phán của chính quyền Tổng thống Donald Trump khi gạt Kiev khỏi các cuộc đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine, theo tờ New York Times.
dam-phan-my-nga-6.jpg
Đàm phán Mỹ-Nga là cuộc gặp cấp cao nhất và sâu rộng nhất giữa hai nước kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát ba năm trước. Cuộc gặp tại Saudi Arabia cũng đại diện cho sự thay đổi đáng kinh ngạc trong chính sách của Mỹ đối với Nga và mở ra hy vọng chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
dam-phan-my-nga-7.jpg
Trước đó, vào ngày 18-2, các phái đoàn Nga và Mỹ đã đến Saudi Arabia và chuẩn bị bước vào hội đàm nhằm thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine và chuẩn bị cho thượng đỉnh Trump-Putin diễn ra vào cuối tháng này. Các chuyên gia cho rằng việc đàm phán Mỹ-Nga về Ukraine tổ chức ở Saudi Arabia không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, theo tờ First Post.
dam-phan-my-nga-8.jpg
Theo giới quan sát, việc Tổng thống Trump chọn Saudi Arabia là nơi gặp gỡ đầu tiên với Tổng thống Putin là lựa chọn hợp lý và mang tính chiến lược.
dam-phan-nga-my-6.jpg
Ở một diễn biến khác, trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Catherine Herridge đăng trên mạng xã hội X hôm 21-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ và Nga đã tìm cách khôi phục quan hệ ngoại giao bình thường vì các cường quốc hạt nhân toàn cầu phải giao tiếp để giải quyết các cuộc xung đột như ở Ukraine. Theo ông Rubio - người dẫn đầu phái đoàn Washington dự đàm phán Mỹ-Nga ở Saudi Arabia ngày 18-2, mục tiêu chính là khôi phục các kênh liên lạc bình thường giữa Nga và Mỹ - vốn gần như bị cắt đứt hoàn toàn dưới thời chính quyền tiền nhiệm Tổng thống Joe Biden.
dam-phan-nga-my-8.jpg
Trước đó, vào ngày 18-2, hai phái đoàn cấp cao Mỹ và Nga đã tổ chức đàm phán tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia) nhằm thảo luận về quan hệ song phương, chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như triển vọng giải quyết xung đột ở Ukraine. Phái đoàn Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff. Đại diện về phía Nga là Ngoại trưởng Sergey Lavrov và ông Yury Ushakov - trợ lý tổng thống Nga về chính sách đối ngoại.
dam-phan-nga-my-9.jpg
Các thành viên của phái đoàn ngồi quanh một chiếc bàn hình chữ nhật lớn. Phía Nga ngồi bên phải và phía Mỹ ngồi bên trái. Đại diện của Saudi Arabia, gồm Ngoại trưởng, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud và Cố vấn An ninh Quốc gia Mosaad bin Mohammad Al-Aiban ngồi ở đầu bàn. Tổng Giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev cũng có mặt và đưa ra một số bình luận với báo chí sau khi cuộc đàm phán bắt đầu.

Đọc thêm

Hình ảnh Lễ khởi công cầu đi bộ 1.000 tỷ bắc qua sông Sài Gòn

Hình ảnh Lễ khởi công cầu đi bộ 1.000 tỷ bắc qua sông Sài GònLENS

(PLO)- Sáng 29-3, TP.HCM chính thức khởi công dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thiện vào dịp 30-4-2026, hứa hẹn trở thành một biểu tượng kiến trúc và là điểm nhấn trong không gian đô thị của TP.HCM.

Hàng loạt tiêm kích, trực thăng tập luyện trên bầu trời TP.HCM

Hàng loạt tiêm kích, trực thăng tập luyện trên bầu trời TP.HCMLENS

(PLO)- 8 giờ 45 phút sáng 27-3, hàng chục tiêm kích Su-30MK2, Yak-130, trực thăng Mi-8, Mi-17 xuất phát bay hợp luyện diễu binh từ sân bay Biên Hoà (Đồng Nai) qua khu vực Dinh Độc Lập (TP.HCM) chuẩn bị cho màn bay trình diễn chào mừng kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những 'bóng hồng' Công an nhân dân đội nắng bám thao trường

Những 'bóng hồng' Công an nhân dân đội nắng bám thao trườngLENS

(PLO)- Hơn 250 chiến sĩ nữ các khối Cảnh sát đặc nhiệm và Cảnh sát giao thông thuộc lực lượng Công an nhân dân tham gia hợp luyện tại Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).