Cầm rựa chém người sau cuộc nhậu

Ngày 10-9, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Minh Ân (48 tuổi, trú xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo buộc, gần trưa 28-11-2019, anh Trần Phước Thịnh (41 tuổi, xã Ea Sin, huyện Krông Búk) rủ Ân cùng nhiều người khác đến nhà để nhậu. Đến chiều, giữa Thịnh và Ân xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, mọi người về nhà.

Lê Minh Ân tại tòa. Ảnh: HT

Ân về đến nhà một lúc thì Thịnh đi xe máy đến trước nhà chửi bới. Ân gọi Thịnh vào nhà nói chuyện nhưng Thịnh vẫn tiếp tục chửi.

Cho rằng anh Thịnh còn nhỏ nhưng thiếu tôn trọng, Ân dùng rựa chém hai nhát vào người anh này.

Anh Thịnh được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) với thương tật 44%. Ân đã tác động gia đình bồi thường 40 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Tại tòa, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Ân mức án như trên, đồng thời buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho bị hại 130 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm