Cựu sinh viên luật lừa đảo lãnh án

Thiệt quê xã Hòa An (Phụng Hiệp, Hậu Giang), sinh viên luật năm thứ tư tại một trường ĐH, quen biết với ông Phạm Văn Sơn (sinh năm 1969, ngụ thị trấn Cái Bè) từ năm 2014. Cần tiền trả nợ, Thiệt nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của ông Sơn. Đêm 27 và trưa 28-4-2016, Thiệp liên tiếp kiếm cớ để mượn hai chiếc xe máy từ ông Sơn rồi mang lên TP Biên Hòa (Đồng Nai) bán lấy 3,9 triệu đồng.

Đến ngày 29-4-2016, không liên lạc được với Thiệt, ông Sơn nghi ngờ bị lừa nên trình báo sự việc đến Công an thị trấn Cái Bè. Theo kết quả định giá, tổng trị giá hai chiếc xe máy mà Thiệt lừa chiếm đoạt là 9,5 triệu đồng.

Theo HĐXX, hành vi của Thiệt nguy hiểm cho xã hội nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, đã bồi thường xong cho các bị hại, ông nội của bị cáo là người có công… nên HĐXX chỉ phạt mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm