Tử hình con rể bất hiếu đâm chết mẹ

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 4-12-2015, Tường mang theo dao nhọn đến nhà cha mẹ vợ ở thôn Văn Lâm, xã Quảng Văn (Quảng Xương) để yêu cầu vợ về nhà. Tuy nhiên, chị Lê Thị Hồng (vợ Tường) không chịu về.

Đối tượng Nguyễn Trọng Tường nhận án tử hình sau khi đâm chết mẹ vợ cùng hai người khác bị thương. Ảnh: ĐÌNH HỢP

Ngay sau đó, Tường liền rút dao đâm liên tiếp ba người trọng thương là Lê Sỹ Hùng (em vợ), bà Trần Thị Huệ (mẹ vợ) và chị Nguyễn Thị Quý (hàng xóm). Sau đó mọi người được đưa đi cấp cứu nhưng bà Huệ (mẹ vợ Tường) đã chết trên đường đi cấp cứu còn đối tượng Tường tự sát nhưng không thành.  

Tại phiên tòa xét xử, căn cứ vào hành vi, tính chất, mức độ phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Tường mức án tử hình và buộc bồi thường cho chị Nguyễn Thị Quý số tiền 20 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm