Phạt tù chung thân kẻ đánh chết mẹ lúc đang ốm

Nghịch tử Hoàng Khắc Thắng

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ tối 2-12-2013,  sau khi đi uống rượu trong xóm về nhà, Thắng thấy mẹ chưa nấu ăn nên có thái độ nổi nóng chửi bới. Sau đó, thắng gọi thì thấy mẹ đang nằm trên giường. Mặc dù biết mẹ mình đang ốm không dậy nổi, Thắng không hỏi han chăm sóc mà quay lại chửi bới trách móc tại sao lại không nấu cơm cho y ăn. Đang bị bệnh phải nằm một chỗ, không được con trai chăm sóc hỏi han lại bị chửi bới nên bà Đấu bức xúc nạt lại.

Sẵn có hơi men trong người, gã con bất hiếu này xông vào đánh mẹ mình. Bị đánh đau, bà Đấu vùng dậy bỏ chạy nhưng Thắng tiếp tục đuổi theo đè mẹ nằm xuống đất đánh.

Nghe tiếng kêu cứu của bà Đấu, những người dân sống gần đó chạy sang để giải cứu, nhưng Thắng chốt cửa lại không cho vào. Lợi dụng lúc Thắng sơ hở, bà Đấu mở cửa chạy thoát ra ngoài, nhưng Thắng vẫn tiếp tục đuổi theo đòi đánh nhưng bị mọi người ngăn lại. Mặc dù được người đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên bà Đấu bị tử vong sau đó. Quá trình điều tra, giám định, Công an tỉnh Nghệ An xác định, bà Đấu bị Thắng đánh đập dẫn đến xuất huyết não tử vong.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi đánh đập mẹ đến tử vong của gã con bất hiếu này cần cách ly ra khỏi xã hội, TAND đã tuyên phạt Hoàng Khắc Thắng tù chung thân về tội “giết người”.

Theo Văn Tình/CATP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm