Phim Người nối nghiệp: Đỡ đẻ cho người phụ nữ xa lạ, Minh Châu gặp rắc rối

Trong một lần đến thăm nhà của một sản phụ vừa sinh con, Minh Châu nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm bụng quằn quại vì sắp sinh nên đã cố gắng giúp đỡ.

Minh Châu đành phải giúp người phụ nữ sắp sinh dù không có giấy phép hành nghề. Ảnh: PHP

Vì không có giấy phép hành nghề nên cô muốn đi tìm nữ hộ sinh đến giúp. Tuy nhiên, người phụ nữ đã phản ứng quyết liệt và yêu cầu cô phải đỡ đẻ cho mình.

Chịu nhiều áp lực khi đỡ đẻ cho một ca sinh khó, Minh Châu cũng đã thành công khi đón được em bé chào đời. Nhưng vài hôm sau, Thục Trang nhận được một cuộc điện thoại hăm doạ từ một người đàn ông.

Thục Trang nhận được cuộc gọi thông báo đứa bé Minh Châu đỡ đẻ đã qua đời.

Ông ta nói sẽ đưa tất cả mọi người vào tù bởi vì Minh Châu không giấy phép hành nghề nhưng vẫn đỡ đẻ khiến em bé qua đời. Hành động của Minh Châu đầy cao cả nhưng đã vô tình làm ảnh hưởng đến uy tín của Thục Trang.

Ở một diễn biến khác, cuộc sống của vợ chồng A Thành và KeiKo luôn không hạnh phúc. KeiKo không muốn chồng đi theo con đường chính trị nhưng anh lại quyết tâm trở thành trấn trưởng Kì Sơn. Tuy nhiên, anh lại không hề có năng lực và danh tiếng cũng chỉ dựa vào vợ. Chính vì vậy, anh đã nhờ vợ giúp mình kéo phiếu khi tranh cử.

Dù không có năng lực nhưng A Thành vẫn muốn theo con đường chính trị.

Biết bà xã không dễ thuyết phục, A Thành chuyển hướng sang cậu con trai là Ngọc Thụ, với ý định huấn luyện cậu bé theo con đường chính trị.

Vốn yếu đuối và nhút nhát, Ngọc Thụ vô cùng khổ sở khi bị cha ép rèn luyện thể chất ở cường độ cao. Không còn sức chịu đựng, cậu bé bỏ chạy vào phòng khám của Thục Trang rồi ngất xỉu.

Vô cùng xót xa trước cảnh con trai bị hành hạ, KeiKo đã đồng ý giúp chồng tranh cử.

Đón xem bộ phim truyện Đài Loan Người nối nghiệp được phát sóng vào lúc 17 giờ 30 các ngày trong tuần trên kênh THVL1.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm