Phim truyền hình về 'Đội thiếu niên Du kích Đình Bảng'

Ngày 22-12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và truyền thông IDE đã chính thức ra mắt bộ phim truyền hình Đội thiếu niên Du kích Đình Bảng.

Bộ phim gồm 5 tập, với thời lượng 45 phút/tập, thuộc thể loại phim truyện truyền hình về đề tài truyền thống chiến tranh, cách mạng và được chuyển thể từ cuốn truyện vừa của cố nhà văn Xuân Sách.

Theo ông Trần Quang Nam, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Ninh, bộ phim nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ cả nước.

Đồng thời, bộ phim cũng nhằm xây dựng hình tượng điển hình cá nhân, tập thể Đội thiếu niên Du kích Đình Bảng, đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam cùng nhân dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí phấn đấu, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Ông Nguyễn Đức Thìn - Cựu đội viên Đội thiếu niên du kích Đình Bảng (Thứ 2 từ phải sang) tại buổi ra mắt. Ảnh: V.THỊNH

Bối cảnh phim được thực hiện tại phường Đình Bảng (Thị xã Từ Sơn) và xã Tam Giang (huyện Yên Phong).

Toàn bộ bối cảnh được xây dựng, cải tạo toàn bộ theo thiết kế của thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bao gồm: Làng, chợ, căn cứ Đình Bảng, đồn Pháp, kho xăng, nhà lá, nhà đất... cùng hệ thống đạo cụ vũ khí, khí tài dưới sự hỗ trợ của Bộ tư lệnh Quân khu 1, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh, Bảo tàng Bắc Ninh.

Bộ phim Đội thiếu niên du kích Đình Bảng sẽ được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh vào tối nay, 22-12 và Truyền hình Quân đội Nhân dân từ ngày 23-12 đến 27-12.

Trong 5 năm hoạt động (từ khi thành lập đến ngày 8-8-1954, quê hương Đình Bảng được giải phóng), Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng đã cùng cha anh bí mật đánh giặc, lập công xuất sắc.

Đội đã lấy được của địch nhiều đạn dược, 13 khẩu súng các loại, một máy thông tin bộ đàm, hàng trăm hòm ắc qui, 10 gánh dây điện, 250m vải bạt, 300 lít dầu mỡ, hàng trăm quả lựu đạn để chuyển lên cho bộ đội địa phương lấy vũ khí đánh giặc. Đội cũng đặc biệt giải thoát cho đồng chí Tỉnh đội trưởng tỉnh Bắc Ninh và đồng chí Chủ tịch huyện Từ Sơn thoát khỏi tay giặc.

Đưa bánh mì Việt lên phim truyền hình
Đưa bánh mì Việt lên phim truyền hình
(PLO)- Bánh mì, một món ăn quá quen thuộc với người dân Việt Nam, cũng là món ăn Việt được BBC ngợi khen "loại sandwich ngon nhất thế giới" đã được chọn làm đề tài sản xuất thành phim truyền hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm