Phòng khám Trung Quốc: Thu hồi giấy phép nếu tái phạm

Theo ông Cường, tại Hà Nội hiện có 13 phòng khám Trung Quốc, trong đó có 10 phòng chẩn trị y học cổ truyền và ba phòng khám đa khoa, thời gian qua có 7/13 phòng khám bị xử phạt. Tỉ lệ phòng khám vi phạm rất cao, trong đó có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Ông Cường cho biết các phòng khám tái phạm tùy mức độ sẽ bị tước hoặc thu hồi giấy phép hành nghề.

Ông Lê Anh Tuấn cũng lưu ý các vi phạm chính của các phòng khám Trung Quốc là quảng cáo quá mức so với nội dung được Sở Y tế thẩm định, có niêm yết giá khám bệnh nhưng thực tế thu cao hơn giá niêm yết hoặc chia nhỏ chi phí khám chữa bệnh nhằm đội giá thành, sử dụng bác sĩ và nhân viên phòng khám (người Trung Quốc) chưa có giấy phép lao động của cơ quan chức năng, sử dụng thuốc “xách tay” - chưa được phép điều trị cho bệnh nhân.

Đặc biệt, phòng khám đa khoa Maria không được phép sử dụng bác sĩ nước ngoài, nhưng thời gian qua đã có sáu bác sĩ Trung Quốc đến làm việc. Phòng khám này cũng triển khai một số đợt quảng cáo trên truyền hình nhưng không có giấy phép của Sở Y tế. Sở Y tế đã xử phạt hành chính phòng khám Maria 26 triệu đồng về các hành vi này.

Qua quá trình thanh tra tại các phòng khám Trung Quốc, bà Đặng Thị Hòa, phó chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết có hiện tượng lạm dụng dịch truyền, chiếu tia hồng ngoại... để thu tiền bệnh nhân với giá cao. Tại phòng khám Việt Hải (Tuổi Trẻ 9-9), dịch truyền niêm yết 8.800 đồng/chai đã được bán cho bệnh nhân với giá 300.000 đồng/chai, giám đốc phòng khám này là ông Bùi Quang Vinh đã lấy lý do phòng khám pha thêm thuốc vào dịch truyền, nhưng chưa giải trình được loại thuốc đã sử dụng cho bệnh nhân.Cũng theo bà Hòa, tại các phòng khám Trung Quốc khá phổ biến tình trạng bóc rời thuốc trước khi cung cấp cho bệnh nhân, nhằm bán thuốc với giá cao.

Hiện các đài truyền hình ở khu vực Hà Nội đều tạm dừng phát quảng cáo của phòng khám Trung Quốc do lo ngại vấn đề chất lượng dịch vụ không đúng so với quảng cáo.

Theo L.ANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm