Khởi tố nhân viên cảng Cái Mép lấy trộm hàng

Theo điều tra của công an, vào ngày 31-1, khi được tin trực ban cảng Interflour báo cáo với ban giám đốc cảng về việc có một xe tải đã nhận hàng không qua cân của cảng mà trực tiếp đổ xuống sà lan, Bộ đội Biên phòng cảng Cái Mép đã phối hợp với ban giám đốc cảng triệu tập tài xế xe tải này là Đỗ Ngọc Vương để xác minh làm rõ.

Vương thừa nhận được Lê Tuấn Hoàn thuê chở 4 tấn bã đậu nành bơm từ tàu Bijiang của Trung Quốc. Toàn bộ hàng này không qua cân mà đổ trực tiếp xuống sà lan do ông Trương Văn Vẹn làm chủ. Mỗi phi vụ trót lọt, Vẹn chi cho Vương 4 triệu đồng. Cho đến lúc bị bắt, Hoàn đã bỏ túi bất chính 20 triệu đồng.
Theo K. Cương (NLĐ)  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm