Ấn Độ: Quấy rối tình dục ngồi tù đến 10 năm

Dự luật mới đang chờ trình tổng thống phê chuẩn. Dự luật mới quy định:

- Các hành vi gồm rình rập, sàm sỡ, quấy rối tình dục bị phạt tù từ bảy năm đến 10 năm. Chỉ người phạm tội lần đầu mới được bảo lãnh. Người vi phạm nhiều lần, làm nạn nhân chết hoặc hôn mê có thể bị kết án tử hình.

- Hành vi tấn công bằng acid gây tổn thương vĩnh viễn đối với nạn nhân sẽ chịu mức án cao nhất 10 năm tù.

- Cảnh sát bị buộc tội nếu không điều tra sau khi nhận được báo cáo về tấn công tình dục. Bệnh viện từ chối chữa trị cho nạn nhân sẽ bị phạt tối thiểu một năm tù và bị phạt tiền.

Dự luật cũng xác định hành vi lột quần áo phụ nữ nơi công cộng là tội ác và tuổi tối thiểu được phép quan hệ tình dục là 18 tuổi.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Sushilkumar Shinde tuyên bố dự luật mới thể hiện nỗ lực nghiêm khắc nhất nhằm hạn chế bạo lực tình dục. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xã hội Ranjana Kumari ghi nhận còn nhiều vấn đề quan trọng khác cần giải quyết như cưỡng hiếp trong hôn nhân vẫn chưa được xem là hành vi phạm tội.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm