Iran không điều quân đánh khủng bố Hồi giáo Iraq

Ông cho biết đến nay Iran chưa nhận được yêu cầu giúp đỡ đặc biệt nào từ Iraq về vấn đề này. Ông cũng khẳng định Iran sẵn sàng hợp tác với Mỹ tiêu diệt khủng bố ở Iraq.

Trước đó, báo Wall Street Journal (Mỹ) dẫn nguồn từ cơ quan an ninh Iran cho biết Iran đã đưa tối thiểu ba tiểu đoàn đặc nhiệm đến Iraq. Nhiệm vụ cụ thể của các tiểu đoàn Iran là bảo vệ thủ đô Baghdad cùng với hai thành phố Najaf và Karbala có đông đảo tín đồ dòng Shiite. Một tiểu đoàn Iran phụ trách yểm trợ quân đội Iraq giải phóng TP Tikrit.

Tại Mỹ đêm 13-6 (giờ địa phương), Tổng thống Obama tuyên bố không có vấn đề mở chiến dịch quân sự tấn công quân Hồi giáo ở Iraq mà không suy nghĩ. Ông khẳng định chiến dịch này phải được chính phủ Iraq đồng ý và dù Mỹ mở chiến dịch can thiệp thì cũng không có vấn đề đưa bộ binh Mỹ vào Iraq. Ông nói Nhà Trắng cần vài ngày để thẩm định các giải pháp.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm