Lập ủy ban điều tra cái chết của ông Gaddafi

Ông khẳng định luật pháp mới của Libya sẽ căn cứ luật Hồi giáo sharia và mọi luật trái với luật sharia sẽ bị hủy bỏ. Ông dẫn chứng như luật về ly hôn và kết hôn dưới thời ông Gaddafi cầm quyền (cấm đa thê và cho phép ly hôn) sẽ bị hủy bỏ. Sau đó, ông thông báo Libya sẽ thành lập chính phủ quá độ trong hai tuần nữa.

Ngày 24-10, Bộ Ngoại giao Pháp và Cao ủy Ngoại giao Liên minh châu Âu Catherine Ashton đã lên tiếng phản ứng rằng quốc gia Libya mới phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ. Pháp còn nhấn mạnh đến tính đa dạng văn hóa và bình đẳng nam nữ.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc quá độ Mustafa Abdul-Jalil thông báo thành lập ủy ban điều tra cái chết của ông Gaddafi. Đến chiều 23-10, thi thể ông Gaddafi vẫn còn nằm trong kho lạnh ở Misrata cho dân chúng xem. Bộ trưởng Tài chính và Dầu mỏ Ali Tarhouni cho biết sẽ hoãn chôn cất ông Gaddafi vì còn phải phục vụ công tác điều tra và chưa xác định được địa điểm chôn.

ĐĂNG KHOA - TNL (Theo AFP, THX, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm