Malaysia ngăn chặn khả năng biểu tình tại thủ đô

Malaysia ngăn chặn khả năng biểu tình tại thủ đô ảnh 1
Cảnh sát Malaysia dùng hơi cay giải tán người biểu tình.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các đường phố lớn sẽ bị phong tỏa và giao thông công cộng sẽ bị ngừng hoạt động bắt đầu từ nửa đêm nay (17 giờ GMT). Nhóm Bersih 2.0 dự định tổ chức cuộc biểu tình rầm rộ với sự tham gia của hơn 30.000 người tại một sân vận động vào ngày 9/7. Trong những tuần qua, cảnh sát đã bắt giữ hơn 150 nhà hoạt động và 91 người đã bị cấm vào thành phố. Mới đây nhất, cảnh sát đã phát hiện nhiều vũ khí, chất nổ quanh trung tâm thủ đô Kuala Lumpur mà họ nghi ngờ rằng chúng sẽ được sử dụng trong cuộc biểu tình mà nhóm Bersih 2.0 dự kiến tổ chức vào ngày 9/7. Theo Quyền cảnh sát trưởng thành phố Kuala Lumpur, ông Amar Singh, có khả năng còn nhiều chỗ cất giấu vũ khí trong thành phố.
(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm