Nhật Bản phản đối Trung Quốc khảo sát Senkaku

Nhật Bản phản đối Trung Quốc khảo sát Senkaku ảnh 1

Tàu hải giám Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản. (Nguồn: Reuters)
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Suga nói: "Nếu thông tin này chính xác, Nhật Bản không thể chấp nhận điều này. Quần đảo Senkaku là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản kể cả trên phương diện lịch sử lẫn luật pháp quốc tế."

Theo ông Suga, Tokyo sẽ đáp trả "thích đáng" bằng luật pháp của Nhật Bản nếu đoàn khảo sát trên tới Senkaku.

Năm ngoái, giới chức trách Nhật Bản đã bắt giữ các nhà hoạt động đến từ Hong Kong (Trung Quốc) đặt chân lên một trong các hòn đảo của quần đảo này, làm dấy lên các cuộc biểu tình từ Trung Quốc.

Trước đó, ngày 12/3, một quan chức Trung Quốc cho biết Bắc Kinh có kế hoạch gửi một đội khảo sát tới quần đảo không người ở Điếu Ngư/Senkaku.

Trả lời phỏng vấn truyền thông nhà nước, Phó giám đốc Cơ quan thông tin địa lý Bản đồ Quốc gia Trung Quốc , ông Lý Bằng Đức cho biết nước này dự kiến gửi đội khảo sát vào một "thời điểm thích hợp."

Theo ông Lý, khảo sát mặt đất đối với quần đảo này sẽ giúp cho việc vẽ bản đồ hang động và các đặc trưng khác không nhìn thấy được từ trên không./.
(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm