Tìm thấy kinh thánh chứa “mật mã khủng bố” tại hang ổ của Bin Laden

Tìm thấy kinh thánh chứa “mật mã khủng bố” tại hang ổ của Bin Laden ảnh 1

Khu nhà của Osama bin Laden tại Abbottabd đã bị phá huỷ hồi cuối tuần qua.
Các cuốn kinh thánh Cơ đốc giáo được phát hiện hồi tuần này trong quá trình phá bỏ ngôi nhà của Bin Laden tại thị trấn quân sự Abbottabad.

Chúng được giấu rất ký nên các nhân viên an ninh trước đó đã không phát hiện ra.

2 cuốn sách bằng tiếng Anh được tin là chứa các manh mối được mã hoá về các vụ tấn công khủng bố trong tương lai.

Cơ quan tình báo ISI của Pakistan cũng phát hiện 2 chiếc đài trong cuộc lục soát cuối cùng tại ngôi nhà của Bin Laden trước khi phá huỷ.

Việc phát hiện các cuốn kinh thánh bằng tiếng Anh tại nơi ẩn náu của thủ lĩnh al-Qaeda được cho là khó hiểu.

Một quan chức của ISI cho hay: “Các cuốn kinh thánh được viết bằng tiếng Anh và chúng tôi không biết tại sao chúng có mặt ở đó. Một số trang trong 2 cuốn sách được gấp lại và một số đoạn được đánh dấu.

Hai chiếc đài vẫn trong tình trạng hoạt động được và sẽ được chuyển cho phía các nhân điều tra cùng 2 cuốn kinh thánh”.

Bin Laden bị lực lượng Mỹ tiêu diệt tại nơi ẩn náu hồi tháng 5 năm ngoái sau chiến dịch truy lùng lớn nhất trong lịch sử.

Ngôi nhà của Bin Laden tại Abbottabad đã bị phá huỷ hôm Chủ nhật. Giới chức Pakistan không cho biết lý do xoá sổ ngôi nhà.

Người dân tại thị trấn Abbottabad tương đối yên bình đã có những quan điểm khác nhau về khu nhà của Bin Laden. Một số người cho rằng nó nên bị phá huỷ, nhưng những người khác lại nói có thể biến ngôi nhà thành một địa điểm du lịch để mang lại nguồn thu cho thị trấn.

Theo An Bình (Dân trí / Dailymail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm