Rút giấy phép kinh doanh các cơ sở ăn uống không có chỗ để xe

Ngày 12-9, UBND TPHCM có quyết định điều chỉnh, bổ sung một số điều trong kế hoạch thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2012.

Rút giấy phép kinh doanh các cơ sở ăn uống không có chỗ để xe ảnh 1

Buôn bán lấn chiếm lòng – lề đường tràn lan tại TPHCM
Theo đó, giải quyết dứt điểm tình trạng dừng đậu xe trái phép, lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè trên một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố. Xử phạt đình chỉ hoặc rút giấy phép kinh doanh (khi đủ điều kiện) đối với các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh ăn uống không đảm bảo điều kiện về chỗ đậu xe, để xe lấn chiếm lòng lề đường ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.
Thành phố giao các cơ quan chức năng, địa phương kịp thời phát hiện và ngăn chặn hữu hiệu tệ nạn tụ tập đua xe trái phép hoặc chạy xe gây rối trật tự công cộng; tệ nạn rải đinh, rải vật sắc nhọn trên đường. Kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Xoá bỏ cơ bản tình trạng xe “dù”, bến “cóc” trên địa bàn.  Thành phố cũng giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với sở, ngành  nghiên cứu, xây dựng đề án áp dụng các hình thức xử phạt, mức xử phạt đặc thù, trình UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức thực hiện thí điểm trên địa bàn thành phố trước khi áp dụng rộng rãi. 

Theo Trần Phan (Báo Lao Động)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm