Chỉ 19% trẻ bú mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu

Ông Giang cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến trẻ được bú mẹ trong sáu tháng đầu thấp là do ảnh hưởng việc quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ khiến nhiều bà mẹ “nghi ngờ” dòng sữa của chính mình.

Được biết, thống kê của Viện Dinh dưỡng quốc gia năm 2010 cũng cho thấy chỉ 61% trẻ được bú sữa mẹ trong giờ đầu sau khi sinh. Trong đó 70% ở miền núi, 30% ở thành thị. “Trẻ miền núi bú sữa mẹ cao hơn trẻ thành thị do không ảnh hưởng nhiều hoạt động quảng cáo của các công ty sữa” - BS Nguyễn Ngọc Thông, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM, nêu quan điểm.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm