Gần 7.000 đơn vị máu tại Lễ hội Xuân hồng 2013

phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ 6, với thông điệp “Sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng”.

Đến cuối ngày, ban tổ chức cho biết lễ hội thu hút sự tham dự của 21.000 người, 9.000 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận và thu gom được gần 7.000 đơn vị máu, góp phần quan trọng làm giảm tình trạng khan hiếm máu sau dịp tết Nguyên đán.

Gần 7.000 đơn vị máu tại Lễ hội Xuân hồng 2013 ảnh 1

Số lượng máu tiếp nhận được góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu sau dịp tết Nguyên đán.

GS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Trưởng ban Tổ chức, cho biết đây là lần đầu tiên Lễ hội Xuân hồng tổ chức thành một kỳ lễ hội kéo dài đến hết tháng 3, dự kiến thu nhận được 15.000 đơn vị máu. “Chúng tôi mong muốn Lễ hội Xuân hồng sẽ trở thành một hoạt động nhân đạo thường xuyên ở nhiều tỉnh, thành thể hiện nghĩa cử cao đẹp, hiến máu cứu người” - ông Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Sau năm năm triển khai, Lễ hội Xuân hồng đã thu được hơn 27.000 đơn vị máu. Năm 2013, lễ hội được tổ chức tại nhiều địa phương như Hà Nam, Bắc Giang, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng và nhiều cơ quan, trường học.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm