Thay khớp háng cho cụ bà 98 tuổi

Bệnh nhân đang được hướng dẫn tập vật lý trị liệu sau mổ và nếu không có gì thay đổi, bệnh nhân sẽ được xuất viện vào cuối tuần này” - TS Phú cho biết. Cũng theo phó giám đốc BV 115, đây là bệnh nhân lớn tuổi nhất được thay khớp háng tại khoa Chấn thương Chỉnh hình của BV.

Theo bệnh án, cụ M. bị trượt chân té gây gãy phức tạp vùng cổ xương đùi trái. Cụ được sơ cấp cứu tại BV quận Tân Phú sau đó chuyển đến BV 115 trong tình trạng khớp háng sưng to, đau nhức dữ dội, có dấu hiệu choáng do mất máu. “Nếu bệnh nhân không đau nhức nhiều thì tạm thời chưa thay khớp. Nhưng cụ đau quá và có thể tử vong vì đau nếu không mổ… 

Sau khi được các bác sĩ tư vấn về nguy cơ cũng như hiệu quả của việc thay khớp háng thì gia đình đồng ý mổ cho bệnh nhân. Kết quả mổ rất khả quan” - TS Phú nói.

Được biết khó khăn nhất khi mổ cho người lớn tuổi là nguy cơ tử vong trên 50%, do biến chứng nội khoa, tim mạch và do sức đề kháng của bệnh nhân yếu.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm