

(PLO)- 5 bệnh viện hạng đặc biệt và khoảng 10 bệnh viện hạng 1 điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng.
(PLO)- Dẫn chứng tổng mức phụ cấp cho một ca mổ hạng đặc biệt kéo dài từ 6-8 tiếng là 1,48 triệu đồng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đề nghị tính toán, tăng mức này cho nhân viên y tế.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Nam Định đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh tiến độ giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công...
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải phân công "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả", tăng cường giám sát, kiểm tra, thi đua khen thưởng, xử lý vi phạm kịp thời.
(PLO)- BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành thực hiện việc thu các khoản bảo hiểm mới theo mức tăng lương cơ sở.
(PLO)- Cung ứng, lưu thông, phân phối hàng hóa, dịch vụ, nhất là các mặt hàng chiến lược luôn thông suốt là giải pháp cơ bản để ổn định thị trường, giá cả, trong bối cảnh tăng lương mạnh khu vực công từ 1-7, theo Bộ Tài chính.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng, để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra cần có giải pháp tránh hiện tượng 'té nước theo mưa' khi lương cơ bản vừa tăng từ 1-7.
(PLO)- Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM sẽ áp dụng trả lương theo vị trí việc làm. Cán bộ, công chức tạo ra năng suất cao, đóng góp nhiều thì được hưởng lương cao.
(PLO)- Nhiều cử tri quận 3, TP.HCM, cho rằng tăng lương cơ sở làm tăng các chi phí đảm bảo đời sống, tăng thuế thu nhập cá nhân trong khi mức giảm trừ gia cảnh vẫn giữ nguyên là không phù hợp.
(PLO)- Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu đối với người lao động tăng kéo theo mức đóng bảo hiểm xã hội, BHYT cũng sẽ tăng với nhiều đối tượng.
(PLO)- Theo Nghị định 73/2024 thì từ 1-7-2024, lương cơ sở của công chức, viên chức sẽ tăng 30% từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng. Dưới đây là bảng lương công chức, viên chức mới.
(PLO)- Theo Tổng cục thống kê, những năm gần đây, thị trường đã thích ứng, không bị tác động nhiều nên tăng lương ít xảy ra chuyện tăng giá.
(PLO)- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong cho hay lần này lương cơ sở tăng 30%, lương hưu chỉ tăng 15% nhưng nếu cộng dồn các năm qua khi liên tục nâng lương lên theo chỉ số CPI thì con số này cũng trên 30%.
(PLO)- Cùng với việc Quyết nghị tăng lương cơ sở, Quốc hội cũng đề nghị phải sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù
(PLO)- Các đại biểu cho rằng đi đôi với điều chỉnh tăng lương cơ sở lên 30% thì Chính phủ cần có những giải pháp quyết liệt để ổn định tỉ giá, kiểm soát lạm phát.
(PLO)- Trong lúc chờ thực hiện cải cách tiền lương, Chính phủ đề xuất tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ 1-7-2024. Đây là mức tăng cao nhất trong 15 lần tăng lương cơ sở từ đầu năm 2004 đến 1-7-2024.
(PLO)- Thực tế lạm phát tăng không chỉ do lương cơ sở mà còn do lạm phát thế giới, giá dầu thế giới tăng, tỉ giá tăng…
(PLO)- Nỗi lo lớn nhất mỗi khi tăng lương là giá cả hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ cũng “té nước theo mưa” tăng giá, người dân chưa hưởng lợi đã chịu thiệt.
(PLO)- Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, tổng kinh phí điều chỉnh lương cơ sở tăng 30%, thực hiện tiền thưởng 10% quỹ lương cơ bản, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp lũy kế ba năm 2024 - 2026 tăng thêm 913.000 tỉ đồng.
(PLO)- Với đề xuất tăng lương cơ sở lên 30%, người lao động đang nhận tin này với tâm trạng nửa mừng, nửa lo. Mừng vì thu nhập từ lương được tăng đáng kể nhưng lo vì sợ tiếp diễn tình trạng “cứ tăng lương là giá cả lại tăng”.