Thêm 100 suất học bổng cho trẻ em mồ côi vì COVID-19 tại TP.HCM

Thêm 100 suất học bổng cho trẻ em mồ côi vì COVID-19 tại TP.HCM

(PLO)- 100 suất học bổng với tổng trị giá 400 triệu đồng được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và mồ côi do dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Tiếp nối chương trình Saigontourist Group vì cộng đồng năm 2022, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM cùng chính quyền 3 tỉnh Bến Tre, Tây Ninh và TP.HCM tổ chức lễ trao tặng học bổng.

Chương trình trao học bổng năm nay có tổng trị giá 1 tỉ đồng xuất phát từ Giải Golf Saigontourist Group vì cộng đồng lần thứ 16.

Sáng 1-10, tại TP.HCM các đơn vị tiến hành trao tặng 100 suất học bổng cho 100 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng.

Lãnh đạo Saigontourist Group trao tặng 400 triệu đồng cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM.

Lãnh đạo Saigontourist Group trao tặng 400 triệu đồng cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM.

Nhận được món quà từ chương trình, em Nguyễn Lê Thương, học sinh lớp 12A12 trường THPT Tạ Quang Bửu (quận 8) kể: "Tháng 9-2021, mẹ con mất vì COVID-19. Đến nay ba con vẫn chưa có việc làm ổn định, mọi chi phí trong nhà kể cả việc học của con đều do chị gái con gánh vác."

Thương chia sẻ thêm, dù nhiều khó khăn nhưng chị gái em vẫn vui vẻ cố gắng, động viên Thương tiếp tục học thật tốt để có được tương lai tươi sáng hơn.

Em Nguyễn Lê Thương, học sinh lớp 12A12 trường THPT Tạ Quang Bửu (quận 8) chia sẻ tại lễ trao học bổng.

Em Nguyễn Lê Thương, học sinh lớp 12A12 trường THPT Tạ Quang Bửu (quận 8) chia sẻ tại lễ trao học bổng.

“Khi nhận học bổng hôm nay, con rất mừng và biết ơn các cô chú. Học bổng này giúp chị con bớt được một phần gánh nặng chi phí lo cho con ăn học. Là hành trang cho con trong năm học này để con không ngừng cố gắng tiếp tục học tốt” – Thương chia sẻ.

Trước đó, chương trình Saigontourist Group vì cộng đồng cũng trao tặng 300 suất học bổng tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre và 300 suất học bổng tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Mỗi suất học bổng 1 triệu đồng.

Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng giám đốc Saigontourist Group cho biết: “Chúng tôi hi vọng những suất học bổng sẽ là nguồn động viên tinh thần, một sự hỗ trợ, tiếp sức kịp thời cho các cháu học sinh nghèo hiếu học có cơ hội vững bước đến trường, không bị gián đoạn việc học tập. Đặc biệt, trong số này, nhiều cháu không may bị mất người thân, chịu nhiều mất mát, bị ảnh hưởng lớn trong đại dịch COVID-19 vừa qua.”

Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

TS. Trần Thanh Long, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, cho biết Saigontourist Group cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM từ năm 2009 đến nay thông qua các chương trình “Cứu trẻ em bệnh tim bẩm sinh”, “Đem lại ánh sáng cho người nghèo bị đục thủy tinh thể”, “Học bổng cho HSSV nghèo”…

Giải Golf Saigontourist Group vì cộng đồng năm 2022 đã được tổ chức thành công với số tiền đóng góp là 1 tỉ đồng, tương đương với 700 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo.

TS. Trần Thanh Long, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM phát biểu tại lễ trao học bổng.

TS. Trần Thanh Long, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM phát biểu tại lễ trao học bổng.

“Chúng tôi mong muốn hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội. Khi có cơ hội mang lại thêm giá trị cho cộng đồng cho dù chỉ là đóng góp nhỏ, với chúng tôi luôn là hạnh phúc"- chia sẻ của ông Phạm Huy Bình Chủ tịch Saigontourist Group.

“Chúng tôi mong muốn hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội. Khi có cơ hội mang lại thêm giá trị cho cộng đồng cho dù chỉ là đóng góp nhỏ, với chúng tôi luôn là hạnh phúc"- chia sẻ của ông Phạm Huy Bình Chủ tịch Saigontourist Group.

Ông Long cho biết thêm: “Số lượng các cháu được giới thiệu rất nhiều, hội phải tìm hiểu, đắn đo để chọn danh sách 100 cháu nhằm đáp ứng mục tiêu đề ra, bởi chúng tôi hiểu rằng đây là sự cố gắng rất lớn của Tổng Công ty. Đây là năm thứ 11, Saigontourist Group giúp tài trợ cho chương trình học bổng của hội với tổng số 5.597 suất, trị giá 7,5 tỉ đồng.”

Đọc thêm