Cần Thơ: Nóng chuyện có hay không ‘công chức cắp ô đi-về’

Ngày 5-12, tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ, trước câu hỏi có hay không tình trạng công chức “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”, Giám đốc Sở Nội vụ TP Phạm Việt Trung dẫn thống kê năm 2013 của TP trả lời như trên.

“Việc phân loại đánh giá công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ theo các mức độ thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP. Do đó, thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị có thể đánh giá được có hay không tình trạng “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về” tại đơn vị của mình” - ông Trung nói.

Kỳ họp này đã thông qua nghị quyết quy định về diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú tại TP Cần Thơ. Theo đó, tùy vào từng quận cụ thể mà diện tích bình quân tối thiểu xê dịch từ 15 m2 sàn/người đến 20 m2 sàn/người. Các đại biểu cũng thông qua bảng giá đất năm năm (2015-2019) trên địa bàn TP. Đất ở tại đường Hòa Bình có giá cao nhất, 65 triệu đồng/m2.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm