Đất công là... chùm khế ngọt

Đất công là... chùm khế ngọt ảnh 1

Khu du lịch biển Tân Thành của Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang có gần 22.000m2 đất nhưng được UBND tỉnh Tiền Giang cho thuê với giá... 2,16 triệu đồng/năm. Từ năm 2006, UBND tỉnh Tiền Giang còn miễn tiền thuê trên 165.000m2 đất mặt biển cho khu du lịch này - Ảnh: V.TRƯỜNG

Theo thanh tra Sở Tài nguyên - môi trường Tiền Giang, tình trạng các DN cổ phần hóa lấy đất công được Nhà nước cho thuê để cho thuê lại với hình thức “hợp tác kinh doanh” rất phổ biến. Chẳng hạn, mặt tiền khu đất bãi ôtô trên đường Lý Thường Kiệt (TP Mỹ Tho) được Công ty CP vận tải ôtô Tiền Giang cho nhiều đơn vị thuê mở cửa hàng bán xe máy, văn phòng...

Còn Công ty CP Dầu thực vật Tiền Giang cho thuê hầu hết kho bãi, mặt bằng tại khu đất số 9 Lê Thị Hồng Gấm (P.6, TP Mỹ Tho). Những trường hợp DN lấy đất nhà nước cho thuê lại như vậy đều trái luật.

“Lộc” từ nhà đất công

Công ty CP thương mại Satra Tiền Giang được cho thuê trên 44.000m2 đất ở nhiều nơi trong tỉnh. Theo hồ sơ của Cục Thuế Tiền Giang, năm 2010 Công ty Satra Tiền Giang trả tiền thuê diện tích đất với số tiền 152 triệu đồng. Nhưng theo tài liệu của PV Tuổi Trẻ có được, chỉ riêng khoản tiền cho Công ty CP Gò Đàng thuê lại miếng đất rộng hơn 1.700m2 ở ấp Tân Thuận (xã Bình Đức, huyện Châu Thành) là... dư trả tiền thuê tất cả những miếng đất Công ty Satra Tiền Giang đang thuê của tỉnh.

Đem đất công cho tư nhân thuê để bán cà phê

Công ty CP In Tiền Giang được UBND tỉnh cho thuê căn nhà một trệt, hai lầu ở số 140 Trịnh Hoài Đức (P.3, TP Mỹ Tho) giá 1,32 triệu đồng/năm. Sau khi cổ phần hóa, lãnh đạo công ty cho Công ty sách Thành Nghĩa thuê với giá 2,5 triệu đồng/tháng. Không chỉ vậy, mặt tiền miếng đất phía đường Đốc Binh Kiều (P.3, TP Mỹ Tho) rộng khoảng 200m2 cũng được công ty cho tư nhân thuê bán cà phê với giá 24 triệu đồng/năm.

Đó là chưa kể Công ty CP In Tiền Giang còn được UBND tỉnh cho thuê miếng đất rộng hơn 4.800m2 tại đường Học Lạc - Đốc Binh Kiều (P.3, TP Mỹ Tho) với giá chỉ 91,57 triệu đồng/năm.

Theo tài liệu, tháng 3-2006, Công ty Satra Tiền Giang phát thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng tại trạm chế biến thủy hải sản Bình Đức trong thời hạn mười năm. Giá khởi điểm 1.000 USD/tháng.

Phiên đấu giá ngày 8-3-2006 chỉ có mỗi Công ty CP Gò Đàng ở Khu công nghiệp Mỹ Tho tham gia. Sau ba bước đấu giá, công ty này được thuê mặt bằng của Công ty Satra Tiền Giang với giá 1.060 USD/tháng.

Dù các tài liệu, hồ sơ thanh toán tiền hằng tháng đều ghi rõ đây là việc thuê mặt bằng, nhưng Công ty Satra Tiền Giang lại lập hợp đồng hợp tác kinh doanh ghi rõ: “Bên A (Công ty Satra Tiền Giang) được hưởng lãi ròng khoán là 1.060 USD/tháng. Khoản lãi này không thay đổi trong bất cứ trường hợp nào trừ khi hai bên kết thúc hợp đồng trước thời hạn”.

Ông Nguyễn Văn Đạo, tổng giám đốc Công ty CP Gò Đàng, nói tháng 11-2007 ông đã có văn bản báo cáo với Tỉnh ủy - UBND tỉnh Tiền Giang việc Công ty Satra Tiền Giang lập hợp đồng hợp tác kinh doanh là không đúng, vì thực tế là đấu giá cho thuê lại từ năm 2007-2017 nhưng đến nay vẫn không thấy ai phản hồi.

Trong một lần bí thư tỉnh ủy và chủ tịch UBND tỉnh đến thăm công ty, ông Đạo cũng nhắc lại việc này và đề nghị được trực tiếp thuê đất với UBND tỉnh. Cả bí thư và chủ tịch tỉnh đều hứa sẽ thu hồi của Công ty Satra Tiền Giang để giao cho Công ty CP Gò Đàng, sau đó vụ việc vẫn rơi vào im lặng. Tính ra mỗi năm Công ty Satra Tiền Giang thu về hơn 200 triệu đồng từ việc cho thuê miếng đất ở ấp Tân Thuận.

Cuối năm 2009, Ban thường vụ tỉnh ủy đã yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc giao thêm 5ha đất cho Tổng công ty thương mại Sài Gòn - Satra tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè. Ủy ban kiểm tra và Ban thường vụ tỉnh ủy kết luận việc UBND tỉnh Tiền Giang giao thêm 5ha đất cho Tổng công ty thương mại Sài Gòn - Satra trong khi công ty này sử dụng không hiệu quả diện tích đất đã giao trước đó là sai. Công ty này chưa làm thủ tục thuê đất, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng lại đem cho thuê lại cũng vi phạm Luật đất đai.

Tháng 7-2009, UBND tỉnh Tiền Giang có văn bản gửi Tổng công ty thương mại Sài Gòn - Satra nói lại: “Không đồng ý giao 5ha đất bên cạnh Trung tâm thương mại trái cây quốc gia cho Satra”. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quốc Thanh - phó chủ tịch UBND huyện Cái Bè, đến tháng 6-2010 miếng đất vẫn chưa được thu hồi.

Đất công là... chùm khế ngọt ảnh 2

Ðây là phân xưởng chế biến thuộc Công ty cổ phần Gò Ðàng phải thuê lại đất của Công ty Satra Tiền Giang. Chỉ riêng khu đất khoảng 1.700m2 này, Công ty Satra Tiền Giang thu được một khoản tiền đủ để trang trải cho hơn 44.000m2 đất thuê của Nhà nước - Ảnh: V.TRƯỜNG

“Cho không” đất khu du lịch biển Tân Thành

Cuối năm 1999, Sở Địa chính Tiền Giang ký hợp đồng cho Công ty Du lịch Tiền Giang thuê 21.889m2 đất tại xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông) với giá 2,16 triệu đồng/năm. Sau đó, ngày 5-11-2001 sở tiếp tục ký hợp đồng cho công ty này thuê 165.531m2 đất bãi biển ngay bên cạnh thửa đất đã cho thuê với thời hạn 50 năm, giá thuê đất 315 đồng/m2/năm (tổng cộng khoảng 52 triệu đồng/năm).

Năm 2006, ông Trần Thanh Tiến - tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Tiền Giang - có văn bản gửi UBND tỉnh Tiền Giang xin miễn tiền thuê đất bãi biển. Lý do được công ty này đưa ra là “lượng khách đến đây chỉ tập trung vào các ngày lễ, tết, doanh thu không đáng kể”. Từ đề nghị này, tháng 4-2006 UBND tỉnh Tiền Giang có văn bản chấp thuận cho công ty được miễn tiền thuê đất mặt biển, đồng thời yêu cầu công ty sớm nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư, kinh doanh có hiệu quả trên diện tích đất đã thuê.

Dù chỉ phải nộp tiền thuê đất cho cả khu du lịch biển Tân Thành rộng gần 200.000m2 với giá tượng trưng 2,16 triệu đồng/năm, Công ty CP Du lịch Tiền Giang vẫn không đầu tư gì cho nơi này, chỉ tập trung mua đất, xây dựng các công trình phục vụ cuộc thi hoa hậu thế giới tại khu du lịch Thới Sơn (TP Mỹ Tho). Sau khi cuộc thi bị bể, các công trình xây dựng ở Thới Sơn bị đình chỉ do xây dựng không phép, cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ vấn đề cổ phần hóa... thì mới đây Công ty CP Du lịch Tiền Giang tuyên bố “đóng cửa khu du lịch biển Tân Thành”.

Theo UBND huyện Gò Công Đông, khu du lịch biển Tân Thành là khu đất “vàng” thật sự, rất nhiều nhà đầu tư thèm muốn. “Nếu Công ty CP Du lịch Tiền Giang không thiết tha đầu tư cho khu du lịch này thì đề nghị UBND tỉnh thu hồi để giao cho nhà đầu tư khác” - ông Lê Văn Nghĩa, chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông, nói.

Sẽ thu hồi đất của các doanh nghiệp cho thuê lại

Trao đổi với PV ngày 13-6, ông Nguyễn Văn Phòng - phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - cho biết sở dĩ tỉnh miễn tiền thuê đất bãi biển Tân Thành là do thời điểm đó khai thác chưa hiệu quả. Sau khi cổ phần hóa, đặc biệt là khi báo chí phản ánh giá cho thuê đất quá rẻ, UBND tỉnh đã đề nghị Ban thường vụ tỉnh ủy cho chủ trương thu hồi hơn 165.000m2 đất bãi biển Tân Thành đã cho Công ty cổ phần Du lịch Tiền Giang thuê. Nếu công ty này đóng cửa khu du lịch này quá lâu và không có phương án đầu tư, khai thác hiệu quả thì tỉnh cũng sẽ thu hồi phần đất cặp theo bãi biển.

Ông Phòng cũng nói UBND tỉnh đã nắm khá nhiều thông tin về việc một số DN cổ phần hóa không sử dụng đất tỉnh cho thuê để sản xuất, kinh doanh mà cho thuê lại với giá cao. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, nắm lại. Nếu DN nào đem đất cho thuê lại thì tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi.

Đối với việc UBND tỉnh có chủ trương giao thêm 5ha đất tại xã Hòa Khánh cho Tổng công ty thương mại Sài Gòn - Satra, ông Phòng nói vấn đề này ông không được phân công theo dõi. Người theo dõi vụ này hiện đã nghỉ hưu. Theo ông Phòng, UBND tỉnh cũng đã rút lại chủ trương cho thuê và hiện đang tiến hành thủ tục thu hồi đất

Theo VÂN TRƯỜNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm