Kiểm toán góp phần trong phòng, chống tham nhũng

Trong năm 2017, toàn ngành đã triển khai 257/257 cuộc kiểm toán theo kế hoạch, xét duyệt 273/282 báo cáo kiểm toán.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước . Ảnh: TTXVN

Qua kiểm toán, đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 96 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí. Có nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những thiếu sót bất cập trong việc quản lý, sử dụng đất đai, khu đô thị. Làm rõ những bất cập của cơ chế quản lý thực hiện các dự án BT, BOT; việc đầu tư không hiệu quả tại các tập đoàn, tổng công ty…

KTNN đã chỉ đạo kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hai vụ việc; đang chỉ đạo củng cố hồ sơ chuyển cơ quan CSĐT bốn vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật…

Ghi nhận những nỗ lực mà ngành kiểm toán trong năm 2017 đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá: “Với kết quả này, KTNN đã góp phần rất tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đến kiểm toán”.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý: “Bệnh của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát là chưa làm đã nhìn thấy người ta có tội. Đây là điều cần tránh. Phải có trao đổi để kết luận kiểm toán của mình người ta nghe thấm, tâm phục khẩu phục”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm