Nhiều người nhảy từ tầng 3 xuống đất trong đám cháy ở Cà Mau

Sáng nay, ông Phan Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND TP Cà Mau, cho hay đã cử đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ trước mắt 20 triệu đồng cho gia đình gặp hỏa hoạn đêm qua (29-8).

Hiện trường lúc cháy. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 tối 29-8, lửa bùng cháy từ cửa hàng vải Hải Dung ở chợ phường 7, TP Cà Mau.

Sức nóng của lửa quá lớn trong lúc cả gia đình chủ cửa hàng kẹt trên tầng ba, buộc phải liều mình nhảy xuống đất, lực lượng cứu hộ đã dùng nệm hứng. Có ba người bị thương và một chiến sĩ chữa cháy bị xây xát trong lúc cứu hỏa.

Do lượng vải lớn, đám cháy bùng phát dữ dội và khó dập tắt. Lực lượng chữa cháy phải mất hơn 2 giờ đồng hồ, đến 23 giờ 30 mới khống chế được hỏa hoạn. 

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị hỏa hoạn. 

Theo ông Phan Hoàng Vũ, đám cháy xảy ra ở bốn căn nhà của chỉ một hộ gia đình. Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm