TP.HCM lên kế hoạch để giãn cách tiếp theo Chỉ thị 16 sau 15-8

Sáng 13-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch trên địa bàn.

Nỗ lực xanh hóa bản đồ COVID-19 của TP

Tại buổi họp báo, vấn đề nhiều cơ quan báo chí quan tâm và đặt câu hỏi là sau ngày 15-8, kết thúc giai đoạn hai tuần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì kết quả ra sao và sắp tới TP.HCM sẽ có bước đi tiếp theo như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết hai tuần qua, các lãnh đạo, các cấp, các ngành của TP đã nỗ lực thực hiện lời hứa với người dân, khắc phục hạn chế, sửa lỗi của mình. Từ đó đã đem lại nhiều kết quả tích cực.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: TTBC

Trong đó, đáng chú ý là có sự chuyển biến tốt trong ý thức của người dân. “Công tác phòng chống dịch chỉ có thể thành công khi người dân tự giác trong việc bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng, kết hợp với những biện pháp quyết liệt từ phía chính quyền” - ông Mãi nói.

Theo ông Mãi, dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca dương tính còn cao, trường hợp cần điều trị vẫn nhiều hơn so với năng lực của hệ thống y tế, dẫn tới quá tải và số ca tử vong cao. Vì vậy, trong thời gian tới, TP.HCM đặt ra nhiệm vụ ngăn nguồn lây, giảm tỉ lệ bệnh nhân trở nặng và tử vong.

“Vùng đỏ trên bản đồ COVID-19 của TP vẫn còn nhiều nên cần phải nỗ lực để xanh hóa bản đồ” - ông Mãi nói và cho biết từ nay đến 15-9, TP sẽ cố gắng chuyển biến tình hình thêm một bước, chứ không phải đến thời điểm đó có thể giải quyết hết dịch bệnh như mục tiêu mà Nghị quyết 86 của Chính phủ đặt ra.

Trong đó, TP sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện đến ngày 15-9 theo hướng tiếp tục giãn cách xã hội trên tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Dự kiến Chủ nhật này (15-8), TP sẽ có kế hoạch cụ thể, trong đó từ nay đến 30-8, TP cố gắng sàng lọc, đánh giá nguy cơ từng địa bàn theo vùng xanh, vùng đỏ để có biện pháp phù hợp.

“Chúng ta phải nhìn nhận tình hình đang diễn biến phức tạp, không phải để bi quan hay hoang mang mà để thấy chuyện này sẽ còn kéo dài. Chúng ta phải chịu khó, có tinh thần, tâm lý “trường kỳ kháng chiến”, trước mắt là đến ngày 15-9, thậm chí chuẩn bị tâm lý dài hơn ở những cấp độ khác nhau” - ông Mãi nói và lấy dẫn chứng ở các nước trên thế giới, kể cả Mỹ và Ấn Độ, dù khi dịch đã đạt đỉnh nhưng 4-5 tháng sau đó dịch vẫn tiếp diễn.

Kế hoạch hai giai đoạn kiểm soát dịch

Trước đó, chia sẻ về vấn đề này, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng nếu không thực hiện triệt để, nghiêm túc và quyết liệt các biện pháp chống dịch mạnh mẽ thì rất khó giữ vững những thành quả đã đạt được, thậm chí tình hình xấu đi.

Theo ông Đức, thực hiện Nghị quyết 86 của Chính phủ, TP sẽ xây dựng kế hoạch phòng chống dịch trong giai đoạn 15-8 đến 15-9.

Trong đó phân thành hai giai đoạn (từ ngày 15-8 đến cuối tháng 8 và từ ngày 1 đến 15-9), mỗi giai đoạn đều có những nhiệm vụ cụ thể và quyết tâm đến ngày 15-9 kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Kế hoạch này sẽ được công bố trong thời gian ngắn sắp tới.

Về bóc tách F0, ông Đức cho rằng xét nghiệm là biện pháp rất quan trọng, cần thực hiện theo chiến lược có trọng tâm, trọng điểm. Ở các khu phong tỏa phải xét nghiệm thực sự khoa học, sớm bóc tách F0 để giảm nguồn lây, kết hợp cách ly gia đình với gia đình, người với người. Nếu làm tốt sẽ giảm mạnh F0 trong khu phong tỏa.•

Đảm bảo chăm lo cho đời sống của người dân

Để chuẩn bị cho giãn cách xã hội kéo dài, ông Mãi cho biết TP sẽ đảm bảo an sinh xã hội, cả về lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để người dân yên tâm, không căng thẳng về tinh thần. TP sẵn sàng cho gói an sinh xã hội lần 3 và lần 4. Nếu giãn cách kéo dài đến ngày 15-9 hoặc lâu hơn thì TP sẽ có hình thức để đảm bảo chăm lo cho người dân.

Liên quan đến việc thời gian qua người dân ra đường nhiều hơn, ông Mãi cho biết ông có nhận được phản ánh này.

“Một số người chia sẻ do ở nhà lâu quá nên muốn ra ngoài cho có không khí. Đã chịu đựng rồi, đã hy sinh rồi thì cố gắng làm sao sự hy sinh đó đạt kết quả, còn nếu lúc này buông súng, không kiên trì nữa thì kết quả của thời gian qua sẽ đổ sông đổ biển, kéo dài thì cuối cùng chính người dân sẽ phải gánh chịu” - ông Mãi nói và kêu gọi người dân tiếp tục đồng lòng, tuân thủ các giải pháp giãn cách của TP.

Về kế hoạch sản xuất, ông Mãi cho biết TP tính toán nếu dịch diễn biến tốt hơn thì sẽ mở cửa nền kinh tế trong điều kiện phòng chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp tìm biện pháp hợp tình, hợp lý nhằm giải quyết 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc và xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Ông Lê Minh Hưng: 'Sắp xếp, tinh gọn bộ máy thì phải đề xuất sửa luật, thậm chí cả Hiến pháp'

Ông Lê Minh Hưng: 'Sắp xếp, tinh gọn bộ máy thì phải đề xuất sửa luật, thậm chí cả Hiến pháp'

(PLO)- Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, đi kèm với đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức thì phải đề xuất sửa đổi văn bản pháp luật, kể cả một số văn bản pháp luật rất quan trọng, như Hiến pháp.

Thủ tướng phân công nhiệm vụ cụ thể cho 7 Phó Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng phân công nhiệm vụ cụ thể cho 7 Phó Thủ tướng Chính phủ

(PLO)- Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, những vấn đề có tính chiến lược, khó, nhạy cảm, tác động lớn đến phát triển đất nước. Các Phó Thủ tướng làm nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng.