Thời tiết tại Nam bộ ra sao trong dịp Tết Nhâm Dần?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, tại Nam bộ, lưỡi áp cao lạnh lục địa đang được tăng cường về phía Nam và khả năng sẽ được tăng cường vào khoảng ngày 2-2 đến 3-2 (mùng 2 và mùng 3 Tết). Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Trung bộ và hoạt động tương đối ổn định.

Khu vực nằm ở rìa phía Nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa nói trên và chịu sự chi phối của gió mùa Đông Bắc cường độ khá mạnh.

Theo đó, những ngày Tết Nhâm Dần 2022, thời tiết khu vực Nam Bộ hầu hết khá tốt và thuận lợi cho mọi hoạt động đón năm mới. Cụ thể:

Ngày 31-1 đến 4-2, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Từ ngày 5-2 đến 7-2, mây thay đổi, có mưa vài nơi, có nơi mưa vừa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Sáng sớm một vài nơi có mù nhẹ.

Riêng tại TP.HCM, trong những ngày Tết Nhâm Dần 2022, thời tiết hầu hết khá tốt và thuận lợi cho mọi hoạt động đón năm mới. Cụ thể:

Ngày 31-1 đến 4-2, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C.

Ngày 5-2 đến 7-2, mây thay đổi, có mưa vài nơi, có nơi  mưa vừa, gày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C,  sáng sớm một vài nơi có mù nhẹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới