Thủ tướng: Có giảm được xe công không?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chủ trương khoán xe công mới đây của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính cần tổng kết những mặt được, không được và đặc biệt thống kê xem có giảm đầu xe, biên chế không. “Chính phủ chưa kết luận phương án nào với xe công là tốt nhất nhưng Bộ Tài chính nên tổng kết, đề xuất cụ thể. Chúng ta giảm số lượng xe công rồi đấu giá công khai những xe thừa, thu nộp lại ngân sách nhà nước ra sao? Xe công chỉ là một phần trong khối tài sản khổng lồ hiện tại. Nguồn lực công lớn nhất là trụ sở, đất đai vốn có quy mô lớn nhưng vẫn chưa được định giá chính xác. Đây là tâm điểm của tham nhũng, lợi ích nhóm” - Thủ tướng nói.

Cùng với xe công, vấn đề cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành ở các doanh nghiệp cũng được Thủ tướng lưu ý với ngành tài chính. Theo đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính cần thường xuyên kiểm tra, giám sát kịp thời, bảo đảm tiến độ cổ phần hóa theo lộ trình.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến vấn đề nợ công, theo Thủ tướng nợ công nếu tính đủ đã vượt trần chứ không chỉ sát trần. Nếu không chấm dứt thì sự sụp đổ nền tài khóa quốc gia không thể tránh khỏi.

Do vậy trong năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan chức năng phải có cải cách đột phá trong tư duy ngân sách, kiểm soát nợ công và đảm bảo khả năng trả nợ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho hay ước tính đến cuối năm 2016, dư nợ công khoảng 64,73%, dư nợ Chính phủ khoảng 53,62% GDP. Nợ công được quản lý, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo trong giới hạn cho phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm