TP.HCM sẽ tiếp tục hạ thi đua người đứng đầu, nếu giải ngân năm nay dưới 90%

(PLO)- TP.HCM sẽ không xét thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu kết quả giải ngân năm 2023 đạt dưới 90% do lỗi chủ quan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại diện Sở KH&ĐT TP.HCM đưa ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công từ đây đến cuối năm trong thông cáo báo chí gửi đến cuộc họp báo về tình hình kinh tế- xã hội TP.HCM, chiều 7-9.

Năm 2023, tổng số vốn đầu tư công mà Thủ tướng Chính phủ giao cho TP.HCMC là 70.518,116 tỷ đồng. Đây là con số cao gấp đôi so với năm ngoái, đặt TP.HCM đứng trước nhiều thử thách.

Theo Sở KH&ĐT, hiện nay số vốn UBND TP thực hiện điều chỉnh, giao bổ sung là 68.490,566 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu mức vốn đầu tư công năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Cuộc họp báo về tình hình kinh tế- xã hội TP.HCM, chiều 7-9. Ảnh: THÀNH NHÂN
Cuộc họp báo về tình hình kinh tế- xã hội TP.HCM, chiều 7-9. Ảnh: THÀNH NHÂN

Đến hết tháng 8, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP.HCM đã giải ngân là 20.008 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 29% tổng số vốn đã giao.

Sở KH&ĐT nhìn nhận, tuy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP còn hạn chế do tổng số vốn đầu tư công năm 2023 của TP so với tổng số vốn được giao, nhưng số vốn giải ngân đầu tư công năm 2023 trong 8 tháng đầu năm của TP.HCM là cao nhất trong 63 tỉnh, thành phố.

So với cùng kỳ năm 2022 (giải ngân là 9.209 tỷ đồng) thì giải ngân 8 tháng đầu năm 2023 cao hơn 10.799 tỷ đồng, tương đương gấp hai lần giải ngân trong 8 tháng năm 2022.

Để hoàn thành giải ngân với mức vốn đầu tư công năm 2023, Sở KH&ĐT đã ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, cụ thể hoá các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị tham gia trong hoạt động đầu tư công của TP gắn với từng trách nhiệm trong lĩnh vực do mình quản lý, thực hiện.

Đồng thời, tham mưu tổ chức kiện toàn và tiếp tục phát huy vai trò của 3 Tổ công tác về đầu tư công của TP.

Theo Sở KH&ĐT TP.HCM, nguyên nhân giải ngân chậm là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm; khó khăn về nguyên nhân khách quan chưa điều chỉnh quy hoạch, nhà thầu không có khả năng triển khai tiếp tục; lỗi chủ quan của các chủ đầu tư; cuối cùng là việc chậm giải quyết thủ tục đầu tư của các Sở, ngành.

Đặc biệt, Sở này cho biết nhiều dự án chưa được các địa phương tính toán kỹ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khi lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dẫn đến khi duyệt phương án bồi thường, chi phí BTGPMB thực tế thấp hơn rất nhiều so với dự án được duyệt.

Theo đó, tổng số vốn dự kiến không giải ngân được do nguyên nhân này qua rà soát sơ bộ khoảng hơn 10.000 tỷ đồng, chiếm 16% tổng số vốn giao, trong đó một số dự án có giá trị thực tế chi thấp hơn giá trị dự toán rất lớn.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Sở KH&ĐT sẽ phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thiện các thủ tục về chủ trương đầu tư các dự án sử dụng từ nguồn dự kiến tăng thêm. Sau khi các dự án đã có đủ cơ sở pháp lý theo quy định sẽ tiếp tục tham mưu chuyển phần vốn từ các dự án chậm giải ngân, gặp khó khăn vướng mắc sang các dự án mới, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2023.

Hiện nay, Sở đã phối hợp với các Sở ngành liên quan tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư các dự án dự kiến trình HĐND TP, UBND TP quyết định chủ trương đầu tư gồm 7 dự án nhóm A với tổng mức đầu tư là 18.398 tỷ đồng, khoảng 300 dự án nhóm B và dự án nhóm C với tổng mức đầu tư là hơn 20.000 tỷ đồng.

Khi các chủ đầu tư và các Sở ngành hoàn tất công tác lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án, Sở sẽ tham mưu việc điều chuyển số vốn dự kiến không thể giải ngân nêu trên để bố trí kế hoạch vốn năm 2023 để khởi công, thực hiện cho các dự án này.

Từ nay đến hết niên độ kế hoạch đầu tưu công năm 2023, Sở KH&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của tập thể và lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND TP Đức, các quận – huyện và các chủ đầu tư.

“Nếu kết quả giải ngân năm 2023 đạt dưới 90% do lỗi chủ quan thì không xét thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án liên quan theo đúng chỉ đạo của UBND TP”- Sở KH&ĐT cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm