(PLO)- Mặc dù nguyên nhân gốc rễ đằng sau chứng trầm cảm vẫn chưa rõ ràng, nhưng một số mẹo phòng ngừa nhất định có thể giúp giảm nguy cơ phát triển trầm cảm.
(PLO)- Mượn game để quên đi nỗi nhớ nhà, vung tiền vào các cuộc vui… là những lựa chọn đáng buồn của nhiều tân sinh viên khi không thể tự vượt qua khó khăn trong giai đoạn đầu nhập học.
(PLO)- Kết quả khảo sát do các chuyên gia tâm lý thực hiện đối với hàng trăm sinh viên, trẻ vị thành niên sau dịch COVID-19 cho thấy có tỉ lệ lớn sinh viên trầm cảm và trẻ vị thành niên có nguy cơ tự hủy hoại bản thân.
(PLO)- Người đàn ông mắc bệnh trầm cảm lên cầu Thuận Phước gieo mình xuống sông được Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông kịp thời cứu và đưa lên bờ an toàn.
(PLO)- Nhiều nhà quản lý giáo dục, sư phạm, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm vẫn rất loay hoay và bối rối khi xử lý đơn xin nghỉ phép không phải vì bệnh lý cơ thể mà là do tâm bệnh.
(PLO)- Không ít bạn sinh viên đã không may bị lừa vào các đường dây kinh doanh đa cấp trá hình dẫn đến mất tiền, khủng hoảng tinh thần, trầm cảm, mất niềm tin vào cuộc sống.
(PLO)- Công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ hai cha con được phát hiện tử vong trong chung cư tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức là do người cha trầm cảm rồi treo cổ con rồi sau đó tự tử.
(PLO)- Anh B. đã đi xin việc rất nhiều nơi nhưng đều bị từ chối và rơi vào trầm cảm. Anh từng rạch tay để chết không thành và uống một lúc 80 viên thuốc ngủ, tìm cách giải thoát.
(PLO) - 18-4 là ngày của người khuyết tật. Tôi nghĩ không chỉ là ngày để chúng ta nghĩ về và chăm sóc họ mà còn là dịp để chúng ta chia sẻ và cám ơn những người bình thường có người thân chẳng may khiếm khuyết thể chất hay tâm thần.
(PLO)-Hàng loạt vụ tự tử của các bạn trẻ là học sinh, sinh viên liên tiếp xảy ra gần đây, đã khiến dư luận bàng hoàng và đau xót. Câu hỏi đặt ra liệu nguyên nhân nào đã đến việc họ muốn giải thoát chính mình?