Trung-Hàn-Nhật ký hiệp định thúc đẩy đầu tư

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, Thủ tướng Nhật Yoshihiko (ảnh) nhất trí khởi động đàm phán chính thức về hiệp định tự do thương mại ba bên (FTA) vào cuối năm nay.

Các lãnh đạo cũng ra tuyên bố đồng ý hợp tác nhằm ngăn ngừa CHDCND Triều Tiên leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, không chấp nhận Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân hoặc các hành động khiêu khích khác.

Trung-Hàn-Nhật ký hiệp định thúc đẩy đầu tư ảnh 1

Kết thúc hội nghị, ba lãnh đạo chứng kiến các bộ trưởng Thương mại ký hiệp định thúc đẩy đầu tư và bảo vệ môi trường đầu tư giữa ba nước sau 13 vòng đàm phán trong năm năm qua. Hiệp định kêu gọi mỗi bên cung cấp quy chế tối huệ quốc và các biện pháp bảo vệ môi trường đầu tư cho các nhà đầu tư mỗi nước.

Ba nước cũng ký hai hiệp định về hợp tác nông nghiệp, ngăn ngừa hoang mạc hóa rừng và bảo vệ đời sống hoang dã.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm