Trương Ngọc Ánh cùng mẹ nấu cơm ủng hộ bác sĩ, bệnh nhân khu cách ly

Trưa 17-7, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết mình và mẹ đang nấu 300 phần cơm ủng hộ cho các bác sĩ, y tá và bệnh nhân khu vực cách ly.

Theo đó, nữ diễn viên viết: "Nhà mình đã mua được thực phẩm và tiếp tục nấu 300 phần cơm ủng hộ các bác sĩ, y tá và bệnh nhân trong khu cách ly”. Tuy nhiên vì giới hạn bếp gia đình, nên cô phải chia thành hai bữa mới hoàn thành đủ 300 suất ăn.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh cùng mẹ nấu cơm để ủng hộ các bác sĩ, y tá và bệnh nhân trong khu cách ly. Ảnh: FBNV.

“Nhà mình bếp gia đình nên chỉ nấu được 150 phần mỗi buổi”- Trương Ngọc Ánh cho hay.

Được biết, những ngày qua diễn viên Trương Ngọc Ánh cũng bận rộn liên hệ tìm nguồn gạo, thịt, rau để nấu cơm. Sau đó, các công việc từ khâu chuẩn bị, nấu ăn sắp xếp mỗi suất ăn và đóng gói đều do một tay cô cùng mẹ thực hiện mà không có sự giúp đỡ của nhân viên.

Các khâu chuẩn bị, nấu ăn, sắp xếp mỗi xuất ăn và đóng gói do chính tay nữ diễn viên cùng mẹ thực hiện. Ảnh: FBNV.

Theo như hình ảnh Trương Ngọc Ánh chia sẻ, mỗi suất cơm có thịt, trứng, rau củ và một chai nước lọc. Sau khi cơm đã được nấu thì bên khu cách ly sẽ gửi xe đến nhận các phần cơm để gửi tận tay những người trong đó.

Chia sẻ về việc làm của mình, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh bày tỏ: “Chúng tôi chỉ góp một phần nhỏ bé nhưng rất vui vì được đóng góp gì đó trong mùa dịch”.

Mỗi phần cơm đầy đủ thịt, trứng, rau củ, giúp đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các y bác sĩ và người dân. Ảnh: FBNV.

Đồng thời Trương Ngọc Ánh cũng dự định xong đợt này sẽ nghỉ 1 ngày rồi nấu tiếp đợt 2 với 150 suất. Dự tính cô và mẹ cùng người thân sẽ nấu 300 suất cơm từ thiện để hỗ trợ TP.HCM những ngày khó khăn này.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ như NSƯT Hữu Quốc, ca sĩ Quang Lê, Như Quỳnh cũng đã lập ra những bếp ăn từ thiện, hỗ trợ nấu những phần ăn để gửi đến cho người dân khu vực phỏng toả, người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và gửi đến các bệnh viện, các y bác sĩ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch.  

Ca sĩ Quang Lê và Như Quỳnh chuẩn bị những phần cơm hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: TL.

Còn với nghệ sĩ Việt Hương thì nữ nghệ sĩ và ông xã cùng bếp ăn từ thiện của mình đã liên tục ủng hộ lương thực như gạo, bánh mỳ, sữa cho người dân khó khăn trong các khu phong toả trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của mình qua việc đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch ở các khu cách ly, khu xét nghiệm COVID-19, bệnh viện dã chiến.

MC Đại Nghĩa chuyển thực phẩm hỗ trợ người dân khó khăn. Ảnh: FBNV.

Các nghệ sĩ tham gia: Phương Thanh, Quốc Đại, Lê Minh (nhóm MTV), Khả Như, Hoàng Phi Kha, Hoa hậu Mai Phương Thúy, H’Hen Niê, Tiểu Vy, Á hậu Phương Anh, Kiều Loan… MC Đại Nghĩa, MC Nguyên Khang cũng mua, chuyển thực phẩm hỗ trợ người dân khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm