(PLO)- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương nhấn mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo luật là một vấn đề cấp bách hiện nay, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
(PLO)- Chủ tịch nước yêu cầu cần phân định rõ quyền quản lý hành chính của tòa án để bảo đảm quyền độc lập giữa các cấp tòa án; đổi mới, hoàn thiện thủ tục tố tụng tư pháp chuyên nghiệp, hiệu quả.
(PLO)- Không chỉ vai trò của luật sư trong đời sống,
trong tố tụng ngày càng được khẳng định mà họ còn góp phần quan trọng trong tiến
trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật.
(PLO)- Đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, giảm bớt thủ tục không cần
thiết để thực hiện tốt mục tiêu: Nói không
với hồ sơ trễ hẹn.
(PLO)- ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM ghi nhận sự nỗ lực của các phòng tư pháp quận, huyện trong thời gian qua đã góp phần vào thành công chung của ngành tư pháp TP năm 2020.
(PL)- Các đoàn đại biểu Quốc hội chỉ có một đại biểu hoạt động chuyên trách, còn các đại biểu khác tham gia hai kỳ họp, tiếp xúc cử tri là hết thời gian.
(PLO)- Sáng 24-8, ngày hội hướng
nghiệp trong lĩnh vực tư pháp sẽ được diễn ra tại Trường ĐH Luật TP.HCM với
nhiều hoạt động bổ ích cho sinh viên luật.
(PLO)- Ban Nội chính Trung ương sẽ theo dõi kết quả xử lý cán bộ, đảng viên cấp tỉnh có dấu hiệu vi phạm hoặc bị
tố cáo, phản ánh liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng...
(PLO)- Người thân hai lần mang hồ sơ đến UBND phường đề nghị cấp giấy khai tử cho con gái 12 tuổi tử vong vì tai nạn giao thông nhưng bị cán bộ tư pháp “hành”.
(PL)- Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (thuộc Bộ Công an) đã hoàn thành dự thảo thông tư quy định về trách nhiệm của lực lượng công an trong việc bảo đảm thực hiện các quy định của BLTTHS 2015 liên quan đến quyền bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Dự thảo thông tư gồm năm chương và 21 điều.
Ngày 12-4 vừa qua, 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn đã xúc tiến đầu tư toàn diện thành công. Hàng loạt biên bản ghi nhớ đầu tư trên 16,2 tỉ USD đã được ký kết. Ngay lập tức, giá đất từ đất vườn, đất ruộng, đất trồng cây… ở 2 huyện này đã tăng dựng đứng trên 50%. Ảo về giá, loạn về “cò” đang là thực tế ở Củ Chi và Hóc Môn.