UBND Tiền Giang trả lời 6 vấn đề ông Hoàng Kiều nêu

UBND Tiền Giang trả lời 6 vấn đề ông Hoàng Kiều nêu ảnh 1

Kiểm tra các công trình xây dựng trái phép của ông Hoàng Kiều tại khu du lịch Thới Sơn - Ảnh: V.TRƯỜNG

Trả lời câu hỏi: “Gia đình tôi - Hoàng Kiều sở hữu Công ty CP Du lịch Tiền Giang có hợp pháp không? Giá trị cổ phần chúng tôi mua qua những phiên đấu giá công khai có hợp lý và hợp pháp không?”, UBND tỉnh cho rằng việc bán 147.000 cổ phần năm 2006 (tương đương 21% vốn điều lệ) được bán đấu giá công khai, đúng quy định của Nhà nước.

Về tính hợp pháp trong việc ông Hoàng Sammy Hùng (con trai ông Hoàng Kiều) mua 30% cổ phần tại Công ty CP Du lịch Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang khẳng định đã giao 210.000 cổ phần nhà nước còn lại (tương đương 30% vốn điều lệ) tại công ty này cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). SCIC quyết định và tổ chức bán số cổ phần này, nên muốn biết có hợp pháp hay không thì phải hỏi SCIC. UBND tỉnh cũng nói rõ là dư luận báo chí đang có nhiều ý kiến khác nhau nên tỉnh chờ xin ý kiến của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp trung ương.

Tháng 7 sẽ mở cửa lại khu du lịch biển Tân Thành

Ông Nguyễn Ngọc Minh, giám đốc Sở VH-TT&DL Tiền Giang, cho biết Công ty CP Du lịch Tiền Giang đã có văn bản giải trình về việc đóng cửa các khu du lịch.

Theo đó, công ty này giải thích việc đóng cửa khu du lịch biển Tân Thành để làm lại hệ thống xử lý nước thải và sẽ đưa vào hoạt động trở lại cuối tháng 7-2010.

Còn khách sạn Sông Tiền thì công ty cố gắng đưa vào hoạt động trở lại trong năm 2010. Nhà hàng Cửu Long đang tiến hành các thủ tục đấu thầu xây dựng lại. Nhà hàng Quê Hương đang sửa chữa.

Trong văn bản, ông Hoàng Kiều tiếp tục nhắc việc UBND tỉnh trước đây có hứa cho thuê khu đất của Sở Tài nguyên - môi trường ngay bên cạnh khách sạn Sông Tiền trên đường Trưng Trắc - Thủ Khoa Huân - Lãnh Binh Cẩn (TP Mỹ Tho). UBND tỉnh cho biết đang giao các ngành rà soát các quy định liên quan đến việc chuyển giao công sản nhà nước nên sẽ trả lời sau. Tuy nhiên theo Sở Tài nguyên - môi trường, khu đất này đã quy hoạch làm công viên nên không thể cho ông Hoàng Kiều thuê được.

Nội dung thứ tư, ông Hoàng Kiều bày tỏ lo ngại tỉnh thu hồi 1,2ha đất tại khu du lịch Thới Sơn, UBND tỉnh Tiền Giang nêu rõ tiếp tục cho Công ty CP Du lịch Tiền Giang thuê phần đất này nhưng phải sử dụng đúng mục đích theo hợp đồng.

Trả lời câu hỏi: “Công ty CP Du lịch Tiền Giang có nợ thuế hay không và chính sách ưu đãi đầu tư mà tỉnh dành cho công ty như thế nào?”, UBND tỉnh Tiền Giang trả lời: “Với tư cách là chủ tịch HĐQT, ông nên hỏi tổng giám đốc xem công ty có nợ thuế hay không”.

Đồng thời tỉnh cũng nhắc vào năm 2009, Thanh tra Nhà nước phát hiện liên tục năm 2006-2009 công ty “quên” kê khai nộp thuế kinh doanh nhà hàng Hương Biển ở khu du lịch biển Tân Thành. Về chính sách ưu đãi đầu tư, công ty được tỉnh miễn tiền thuê đất bãi biển rộng hơn 165.000m2 từ năm 2006 đến nay. Ngoài ra, diện tích đất công tỉnh cho công ty thuê cũng được tính hệ số 0,7.

Vấn đề cuối cùng, ông Hoàng Kiều hỏi: “Các công trình đang xây dựng ở khu du lịch Thới Sơn (đã bị đình chỉ) có hợp pháp không?”. UBND tỉnh khẳng định các công trình này không thuộc diện miễn giấy phép xây dựng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng của tỉnh phát hiện có 4/7 hạng mục mà ông Hoàng Kiều xây dựng chưa được cấp phép. Thanh tra Sở Xây dựng đã lập biên bản đình chỉ thi công, hiện đang trong quá trình xử lý vi phạm.

Theo VÂN TRƯỜNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm