Vì căn bệnh đau xương khớp, người phụ nữ phải ngủ trong tư thế ngồi

Bà Trần Thị Loan (60 tuổi, quận 7, TP.HCM) là bệnh nhân mắc căn bệnh thoái hóa cột sống. Bà đã tìm đến chương trình để được nghe bác sĩ tư vấn.

Theo lời bà Loan, khoảng 10 năm nay bà bị đau nhức xương khớp nhất là ở vùng thắt lưng và vai gáy khiến sức khỏe của bà sa sút, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Vào buổi đêm, cứ mỗi khi đi ngủ bà Loan đều nhức mỏi lưng, chân tê buốt gây khó ngủ. Bà nói thêm: “Có đêm tôi phải tựa lưng vào tường mới ngủ được, mà chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ mỗi đêm nên người tôi rất mệt mỏi”.

Bà Loan. Ảnh: BEE

Không chỉ thế, bà Loan chia sẻ cứ mỗi khi thời tiết thay đổi hoặc lúc đứng lên, ngồi xuống, đi lại nhiều thì các khớp đều đau mỏi, khó chịu.

Cách đây khoảng một năm, bà đã đi đến bệnh viện để thăm khám và được bác sĩ chẩn đoán bị thoái hóa hai đốt sống cổ và xẹp ba đốt sống lưng và sử dụng thuốc điều trị nhưng vẫn không khỏi. Bên cạnh đó, khi sử dụng thuốc tây dài ngày, bà Loan còn thấy bao tử của mình ngày càng đau, khó chịu.

Nghe chia sẻ của bệnh nhân, TS.BS Nguyễn Thị Sơn cho biết, các đốt sống lưng bị xẹp sẽ gây nên tình trạng thoát vị đĩa đệm và chèn ép dây thần kinh khiến tay chân bị tê bì.

TS.BS Nguyễn Thị Sơn.

Nếu người bệnh không có phương pháp điều trị đúng cách, khi dây thần kinh bị chèn ép lâu dài có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng như liệt, tàn phế.

Bác sĩ Sơn chia sẻ thêm: “Với bệnh lý về thoái hóa cột sống, phương pháp điều trị bằng dược thảo đang được nhiều bác sĩ chuyên môn lựa chọn. Một trong những loại dược thảo được sử dụng nhiều trong điều trị xương khớp là cây một dược".

Bác sĩ nói thêm: "Trong cây một dược có một số hoạt chất có tác dụng giảm đau nhanh, nếu người bệnh sử dụng loại thảo dược này trong 10 ngày thì cơn đau đã giảm được hơn 70% và không gây tác dụng phụ với đường tiêu hóa".

Bác sĩ Sơn chia sẻ tại chương trình.

Bác sĩ Sơn chia sẻ: "Chính vì thế khi hợp chiết xuất từ cây một dược với chất MSM đã cho ra hiệu quả bất ngờ. Bệnh nhân sử dụng loại thảo dược này trong 7-14 ngày thì các cơn đau sẽ giảm đi rõ rệt".

Bác sĩ tư vấn thêm: "Nếu tiếp tục sử dụng sản phẩm đó sau 2-4 tuần sẽ giúp bệnh nhân hết cứng khớp, cử động dễ dàng và sau 3-6 tháng sẽ hết tê bì, cơn đau không còn tái phát. Ngoài ra, người bệnh nên thường xuyên tập thể thao nhẹ, xoa bóp cẳng chân sẽ giúp tình trạng bệnh tiến triển tốt hơn”.

Chương trình Hỏi bác sĩ chuyên khoa được phát sóng lúc 18 giờ 10, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm