Vì sao giá vàng quay trở lại mốc 50 triệu đồng?

(PLO)- Căng thẳng địa chính trị là nhân tố đã thúc đẩy giá vàng tăng mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (3-8), giá vàng thế giới tăng tốc leo lên 1.805 USD/ounce, tương đương 51,3 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, giá vàng tăng vì ảnh hưởng trước việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ - bà Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan trong bối cảnh Trung Quốc đe dọa sẽ có những hậu quả nghiêm trọng từ chuyến viếng thăm này.

Ngoài ra, vàng vẫn đang được hưởng lợi từ một loạt các dữ liệu kinh tế ảm đạm gần đây cũng như đồng USD giảm giá nhẹ.

Ông Edward Meir, chuyên gia phân tích ED&F Man Capital Markets nhận định: “Vàng có thể tăng cao hướng về 1.850 USD vì đồng USD sẽ tiếp tục suy yếu trong suốt tháng 8 khi nhiều chỉ số vĩ mô ở Mỹ đang bắt đầu có vẻ tệ hơn”.

Tuy nhiên, còn quá sớm để cho rằng giá vàng tăng mạnh. Nguyên nhân là quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa cho biết sẽ có đợt tăng mạnh lãi suất tiếp theo vào tháng 9 mà có khả năng từ 0,5-0,75%.

"Kinh tế Mỹ chưa rơi vào suy thoái, lạm phát vẫn dai dẳng, do đó mục tiêu ổn định giá cả là quan trọng nhất. Một đợt tăng lãi suất lớn bất thường khác có thể sẽ được áp dụng vào tháng 9. Theo sau đó là đợt thắt chặt tiền tệ nhưng sẽ diễn ra một cách chậm rãi" - Chủ tịch Fed Jerome Powell nói.

Sáng nay, vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường trong nước là 53,5 và 68,2 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm