VỤ CHÓ BERGER ÔNG THÀNH CẮN CHẾT NGƯỜI Ở DĂK LĂK

Viện trả lời: ông Thành, ông Sơn vô can

Theo đó, cơ quan này không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Khôi, giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Quyết định của VKS khẳng định vợ chồng ông Thành và ông Nguyễn Đình Sơn (người làm công cho ông Thành) vô can, không có lỗi trong vụ chó cắn chết bà Ngắn.

VKS cho rằng quá trình điều tra kết luận ông Sơn không có mặt tại hiện trường lúc chó cắn chết bà Ngắn mà chỉ chạy xe qua đó khi sự việc đã xong. “Vì vậy có căn cứ xác định (ông Sơn) không có tội không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”…

Đối với việc nuôi chó của ông Thành, VKS nói rằng hiện chỉ có Thông tư 48/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh. Theo tinh thần của thông tư, “ông Thành có quyền nuôi chó trong nhà, trong khuôn viên gia đình, ở đây là trong khuôn viên rẫy của mình. Ông Thành đã có đào hào và có hàng rào che chắn, có treo biển cảnh báo có chó dữ, đàn chó được thả trong khuôn viên rẫy. Như vậy, ông Thành không có lỗi trong cái chết của bà Ngắn”... Từ đó, viện cho rằng không khởi tố vụ án hình sự là đúng.

Ông Nguyễn Văn Khôi cho biết ông sẽ tiếp tục khiếu nại lên VKSND tỉnh Dăk Lăk.

T.BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm