Virus H7N9 lan sang Nam Kinh và Hàng Châu

Chính quyền Nam Kinh đã ra lệnh cấm vận chuyển gia cầm sống vào thành phố và đưa gia cầm sống từ Nam Kinh ra các địa phương khác.

Trong khi đó, chính quyền TP Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) đã tiêu hủy 8.000 gia cầm tại một ngôi chợ vì phát hiện virus H7N9 ở chim bán trong chợ.

Chính quyền Thượng Hải đã bắt đầu cấm vận chuyển gia cầm sống từ các địa phương khác vào thành phố cũng như cấm vận chuyển gia cầm sống trong thành phố.

Kết quả xét nghiệm mẫu cũng đã phát hiện thêm hai chợ có dấu hiệu nhiễm virus cúm gia cầm H7N9, nâng tổng số chợ bị nhiễm là ba chợ. Ba chợ này đã bị đóng cửa. Giá rau và hải sản tăng vọt.

Virus H7N9 lan sang Nam Kinh và Hàng Châu ảnh 1

Tẩy trùng chợ ở Thượng Hải. Ảnh: THX

Trong ngày 6-4, Tân Hoa xã đưa tin chính quyền Thượng Hải xác nhận có thêm hai ca nhiễm mới. 11 người tiếp xúc với hai ca này không có triệu chứng nhiễm.

Như vậy tổng cộng đã có 18 ca nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 ở Trung Quốc. Các ca nhiễm đều ở miền Đông Trung Quốc, bao gồm tám ca ở Thượng Hải, sáu ca ở Giang Tô, ba ca ở Chiết Giang và một ca ở An Huy.

Ủy ban quốc gia về y tế và kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc thông báo các ca nhiễm đều là các ca biệt lập (sáu ca tử vong) và không có bằng chứng nào cho thấy có lây nhiễm từ người sang người.

Tại Pháp, báo Le Figaro ghi nhận ông Christian Marinov, Giám đốc Liên đoàn Gia cầm Pháp, đánh giá nghiêm túc tình hình nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 ở Trung Quốc.

Ông Christian Marinov đã đề nghị châu Âu phải bảo đảm rằng Trung Quốc thực hiện mọi biện pháp phòng, chống cần thiết. Mỗi năm châu Âu nhập khẩu 20.000 tấn lườn gà tươi đông lạnh từ Trung Quốc.

H.DUY 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm